Thiếu 60% máu trong dịp Tết Giáp Ngọ

Google News

(Kiến Thức) - Tết Nguyên đán là thời điểm tai nạn giao thông thường tăng cao, bệnh nhân phải điều trị không ít nhưng số người hiến máu giảm nên lượng máu trong các bệnh viện vô cùng thiếu. 

Đoàn viên thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) tham gia hiến máu được kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến máu. 
Đó là phát biểu của GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu T.Ư tại buổi họp báo Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức tại Hà Nội, ngày 7/1. Theo đó, từ nay đến hết Tết Nguyên đán là giai đoạn rất thiếu máu ở các bệnh viện. Hầu hết những ngày vừa qua, Viện mới đáp ứng được 30 - 50% nhu cầu điều trị về máu của các bệnh viện. Là đơn vị cung cấp máu cho 122 bệnh viện của 16 tỉnh/TP phía Bắc, Viện ước tính nhu cầu máu dùng cho Tết Nguyên đán năm nay là 45.000 đơn vị. Tuy nhiên, với các lịch hiến máu hiện có, máu thu được sẽ chỉ đáp ứng được 40%”.  
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định: “Tai nạn  giao thông năm 2013 đã giảm, nhưng vẫn còn cao, đặc biệt gia tăng trong dịp Tết. Tết Quý Ngọ (2003) cả nước xảy ra khoảng 343 vụ, làm chết 341 người, bị thương hơn 400 người. Ngày cao điểm, số vụ tai nạn tăng gấp đôi, đặc biệt vào ngày Mồng 3 Tết. Vì thế, Ngày hội hiến máu tổ chức vào ngay trước Tết sẽ chuẩn bị một lượng máu cần thiết cho nhu cầu cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong dịp Tết. Theo thống kê, 50 – 60% cấp cứu ngoại tại bệnh viện là các ca cấp cứu cần phải tiếp máu”.
Sáng kiến Ngày Chủ nhật Đỏ của Báo Tiền Phong cách thời điểm nghỉ Tết chừng 2 tuần nhằm góp phần khắc phục tình trạng đặc biệt khan hiếm máu điều trị dịp Tết Nguyên đán. Khác với mọi năm, điểm hiến máu tình nguyện chỉ được tổ chức tại Hà Nội, năm 2014, với 14 điểm hiến máu sẽ được tiến hành đồng thời tại 10 tỉnh/TP: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Đăk Lăk. Thời gian vào các ngày 9 – 12/1. Năm nay, lần đầu tiên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tham gia vào ngày hội này. 
Tại Hà Nội, Ngày Chủ nhật Đỏ vào sáng ngày 12/1 tại Đại học Thương mại. Dự kiến ngày hội sẽ thu hút 3.000 người, thu nhận được khoảng 1.000 đơn vị máu. 
Tại Nam Định, có 3 điểm hiến máu tổ chức trong các ngày 9 – 12/1. Hải Phòng tiến hành vào sáng 9/1 nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam. Các tỉnh/TP còn lại, Chủ nhật Đỏ diễn ra đúng vào ngày Chủ nhật 12/1.
Được biết, sáng kiến tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên được Báo Tiền Phong đưa ra năm 2009. Qua 5 năm tổ chức, Ngày Chủ nhật Đỏ đã nhận được sự ủng hộ tham gia của hàng nghìn thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người dân Hà Nội cũng như một số địa phương. Tổng lượng máu thu nhận được trên 4.000 đơn vị.
T.Nga

Bình luận(0)