Singapore cho nghỉ hưu liền một lúc 2 tàu ngầm

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Cộng hòa Singapore đã chính thức cho nghỉ hưu 2 tàu ngầm lớp Challenger được đưa vào trang bị năm 1997 và 2004.

Jane's dẫn nguồn thông báo của Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) cho biết hôm 11/3, Hải quân Cộng hòa Singapore đã chính thức cho nghỉ hưu 2 tàu ngầm lớp Challenger.
Theo đó, 2 chiếc tàu ngầm mang tên RSS Centurion và RSSS Challenger sẽ ra khỏi trang bị thường trực Hải quân Singapore trong năm nay. Đây là 2 trong 4 chiếc tàu ngầm Challenger mà Singapore mua lại của Thụy Điển nhằm tạo ra nền tảng sức mạnh tàu ngầm ban đầu. Chúng lần lượt được biên chế vào năm 1997 và 2004.
Hiện vẫn còn 2 chiếc nữa trong biên chế gồm RSS Conqueror và RSS Chieftain biên chế vào năm 2001 và 2002.
Singapore cho nghi huu lien mot luc 2 tau ngam
 Tàu ngầm lớp Challenger của Hải quân Singapore.
Với quyết định này, lực lượng tàu ngầm Hải quân Singapore hiện chỉ còn 4 chiếc tàu ngầm gồm: RSS Conqueror và RSS Chieftain thuộc lớp Challenger; RSS Archer và RSS Swordsman thuộc lớp Archer. Có một điểm chung là tất cả chúng đều là tàu cũ được mua từ Thụy Điển.
Dự kiến, năm 2020 Hải quân Singapore sẽ nhận được thêm 2 tàu ngầm Type 218SG do hãng ThyssenKrupp Marine System (Đức) chế tạo theo đơn hàng được ký năm 2013.
Lớp tàu ngầm Challenger có lượng giãn nước khi lặn 1.200 tấn, dài 51m, rộng 6,1m, thủy thủ đoàn 28 người, trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533mm.
Hoàng Lê

Bình luận(0)