Siêu tàu đổ bộ Type 071 Trung Quốc gặp lỗi nguy hiểm

Google News

(Kiến Thức) - Trong quá trình huấn luyện diễn tập, siêu tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc Type 071 đã gặp hàng loạt lỗi kỹ thuật nguy hiểm.

Tân Hoa Xã đưa tin, trong chương trình huấn luyện trên biển xa (ngày thứ 17), tàu đổ bộ Type 071 mang tên Trường Bạch Sơn (số hiệu 989) đã bị phát hiện hàng loạt sự cố nguy hiểm.
“Nhân viên giám trắc đã phát hiện hơn 10 sự cố nguy hiểm”, thuyền trưởng tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn 989 - ông Đặng Tiên Vũ nói.
Cũng theo ông này, một trong những lỗi nguy hiểm đó là việc thiết bị đo độ ẩm trên tàu thông báo đạt 93 độ - vượt qua độ ẩm tiêu chuẩn cho phép của thiết bị. Rất may các nhân viên giám trắc số liệu thiết bị nhanh chóng ghi lại những số liệu hiển thị. Sau 10 phút, nhân viên của tổ kiểm tra đã kịp thời khắc phục được sự cố của thiết bị điện.
 Siêu tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Trung Quốc.
Trường Bạch Sơn (989) thuộc lớp siêu tàu đổ bộ Type 071 lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Con tàu có lượng giãn nước toàn tải lên tới 20.000 tấn, dài 210m, rộng 28m, có thể hành trình liên tục 11.000km.
Đây là chiếc tàu có năng lực hỗ trợ đổ bộ đường biển lớn nhất nước này, với khả năng chở 500-800 lính, 15-20 xe bọc thép, 6 tàu đổ bộ đệm khí và loại thường cùng 4 trực thăng hạng trung Z-8.
Hiện nay, Trung Quốc có trong biên chế 3 tàu đổ bộ Type 071, điều đặc biệt là tất cả chúng đều nằm ở Hạm đội Nam Hải.
Bằng Hữu

Bình luận(0)