Oanh tạc cơ “khủng” Tu-160 vượt đại dương tới gần Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Máy bay ném bom chiến lược tốc độ vượt âm thanh Tu-160 của Không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay ở Venezuela vào ngày hôm qua.

RIA Novosti dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 cất cánh từ căn cứ không quân ở Tây Nam nước Nga và thực hiện cuộc hành trình xa sang tận châu Mỹ, hạ cánh xuống Venezuela.
“Máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân cất cánh từ căn cứ Engels ở vùng Volga, bay vượt biển Caribbean, Đông Thái Bình Dương, dọc theo bờ biển Tây Nam lục địa Bắc Mỹ, rồi hạ cánh xuống căn cứ không quân Maiquetia ở Venezuela”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160.
Cũng theo người đại diện Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom đã thực hiện cuộc hành trình hơn 10.000km trong 13 giờ bay liên tục, không nhỉ. Hai máy bay tiêm kích F-16 của NATO đã cất cánh từ căn cứ Bodo để theo dõi Tu-160 khi nó bay gần không phận Na Uy.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nhiệm vụ này nằm trong chuỗi chương trình huấn luyện chiến đấu. Máy bay ném bom chiến lược Nga đã thực hiện nhiệm vụ tương tự trong năm 2008.
Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược cánh cụp cánh xòe đạt tốc độ siêu thanh. Đây được xem là mẫu máy bay nem bom chiến lược có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay. Tu-160 mang được bom thông thường hoặc tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
Hoàng Lê

Bình luận(0)