Nóng: Thông tin mới nhất 13 ca COVID-19 ở Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, TPHCM

Google News

 Sau 73 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, Hà Nội đã có 3 người dương tính với nCoV. Cũng từ nguồn lây đầu tiên là BN2899 - nam thanh niên ở Hà Nam về từ Nhật Bản, đến nay số ca mắc ở Hà Nam là 7, Hưng Yên 2, và TP HCM 1.

Hà Nội: thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là công nhân KCN
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa xác nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là 2 công nhân tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Hai người vừa có kết quả dương tính lần một với SARS-CoV-2 ở Hà Nội gồm N.T.H.N., công nhân Công ty Panasonic, tại KCN Thăng Long và N.Đ.Đ., công nhân KCN Thăng Long.
Đại diện Công ty Panasonic Việt Nam cho biết đã xác định được 28 trường hợp tiếp xúc ca dương tính tại đây. Công ty này có gần 3.000 công nhân.
Anh N. và Đ. là F1 của bệnh nhân 2911 (Bộ Y tế công bố sáng 30/4). Bệnh nhân 2911, nam, 28 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, ngày 22/4 từng ăn liên hoan cùng BN2899 - nam thanh niên ở Hà Nam về từ Nhật Bản.
Hiện tại, BN2911 không có triệu chứng. Anh được chuyển từ Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh). Liên quan bệnh nhân này, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã truy vết 25 F1. Trong đó, 24 người trú huyện Đông Anh, một trường hợp ở huyện Mê Linh.
Huyện Đông Anh đã lập một chốt cách ly khu vực nhà tập thể bệnh nhân sinh sống ở thôn Trung, xã Việt Hùng, gồm 17 hộ gia đình với 73 người (52 người lớn, 21 trẻ em). Ngay trong đêm 29/4, huyện Đông Anh triển khai hàng loạt biện pháp truy vết F1, F2; chủ động dừng, hoãn tham quan du lịch.
Nong: Thong tin moi nhat 13 ca COVID-19 o Ha Noi, Ha Nam, Hung Yen, TPHCM
 Ảnh minh họa
Hà Nam: thêm 2 ca mắc mới, 1 ca nghi nhiễm
Theo ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam: Tính đến sáng 30/4, Hà Nam ghi nhận thêm hai ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2 và một ca nghi ngờ nhiễm bệnh liên quan đến ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.
Trong đó, hai ca dương tính sinh sống tại Lý Nhân, là họ hàng và bạn bè của bệnh nhân 2899 và có tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 là cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.V (bố đẻ của bệnh nhân 2899) khi người này đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện vào chiều 27-4.
Tất cả các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm này đã được ngành y tế đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân ngay sau khi phát hiện anh N.V.Đ dương tính với SARS-Cov-2. Đối với trường hợp nhân viên y tế nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ có kết quả xét nghiệm lại vào chiều 30/4 để xác nhận lần nữa. Như vậy, hiện tại tổng số ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 7 ca dương tính, 1 ca nghi ngờ.
UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau khi phát hiện 5 ca bệnh trên địa bàn. Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Nam, vùng cách ly y tế được thiết lập từ 17h ngày 29/4 đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi 5 bệnh nhân COVID-19 sinh sống.

Mời quý độc giả theo dõi video: TP HCM tạm dừng các dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường

Hưng Yên: Phong tỏa thôn có 2 ca mắc COVID-19
Sáng 30/4, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, tối 29/4, huyện phong tỏa thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, nơi xuất hiện 2 ca mắc COVID-19.
Lực lượng quân đội, công an, y tế rà soát xuyên đêm để truy vết các trường hợp liên quan và xác định được 32 trường hợp F1 (đã đưa đi cách ly tập trung và đợi kết quả xét nghiệm), 166 trường hợp F2 và 230 trường hợp F3.
Theo Bộ Y tế, 2 ca mắc COVID-19 ở Hưng Yên là 2 bà cháu, có liên quan đến BN2899 ở tỉnh Hà Nam.
Cụ thể, BN2912 được ghi nhận tại xã Tiên Tiến là bé gái 2- tuổi, có tiếp xúc gần với BN2899 vào ngày 22/4 tại xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Đến ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà nội cháu là bệnh nhân 2913, 58 tuổi, thường xuyên tiếp xúc gần với bé gái này. Ngày 29/4, bà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).
TP HCM: 7 F1 của bệnh nhân 2910 âm tính lần 1
Sáng nay 30.4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông báo 7 F1 của bệnh nhân 2910 (ngụ Hà Nam) phát hiện tại Q.Bình Tân đã âm tính lần 1 với COVID-19.
Bệnh nhân 2910 là người nhậu chung với bệnh nhân 2899 tại Hà Nam (đây là bệnh nhân từ Nhật về cách ly ở Đà Nẵng, hết thời gian cách ly thì về nhà mắc COVID-19). Bệnh nhân 2910 là N.V.Đ (28 tuổi, ngụ Hà Nam) đến cư trú trên đường Phạm Đăng Giảng, KP2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP HCM.
Liên quan đến bệnh nhân 2910, lực lượng chức năng TP HCM đã phong tỏa hai con hẻm là hẻm 20 và hẻm 77 tại đường Phan Đăng Giảng (KP2, P.Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM).

Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh;

2. Tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly triệt để, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng; thực hiện cách ly theo đúng quy định;

3. Yêu cầu thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế;

4. Tạm dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

5. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch.

 
An Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)