Nga sắp đóng 2 tàu Gepard cải tiến cho Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Zelenodolsky sắp khởi đóng 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 cải tiến cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Theo trang tin nhà máy, vào ngày 24/9 tới đây, Zelenodolsky sẽ tổ chức lễ khởi đóng 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Trong lễ khởi đóng sẽ có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, Tập đoàn Rosoboronexport, các Bộ, ngành nước Cộng hòa Tatarstan (thành viên Liên bang Nga) và đại diện nhà thiết kế đối tác (vũ khí, điện tử).
Trước đó, năm 2007, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 đầu tiên và nhận đầy đủ trong năm 2011. Sau quá trình vận hành dài cho thấy lớp tàu có khả năng hoạt động trên vùng biển duyên hải ở Biển Đông, ngày 17/10/2012 Việt Nam ký thêm hợp đồng mua thêm 2 tàu Gepard 3.9.
 Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.
Hai chiếc tàu Gepard 3.9 này sẽ được cải tiến hơn so với 2 chiếc trước đó với việc trang bị hệ thống định vị thủy âm (phát hiện tàu ngầm), vũ khí chống tàu ngầm (ngư lôi, rocket) và trang bị hệ thống điện cải tiến tốt hơn.
Tàu hộ vệ Gepard 3.9 cải tiến sẽ có lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, dài 102,4m, rộng 14,4m, tốc độ tối đa 29 hải lý/h, thủy thủ đoàn 84 người.
Về trang bị vũ khí, ngoài bổ sung vũ khí săn ngầm, nhiều khả năng tàu hộ vệ Gepard 3.9 vẫn sẽ sử dụng pháo hải quân AK-176M, tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma-SU, pháo phòng không AK-630, tổ hợp tên lửa chống tàu Kh-35 Uran-E và các hệ thống radar, định vị, liên lạc tương tự 2 chiếc đầu tiên. Ngoài ra, đuôi tàu có sân đáp (không có nhà chứa) cho một trực thăng chống tàu ngầm Ka-27/28.
Theo đại diện Zelenodolsky, việc chuyển giao 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 cải tiến sẽ vào giai đoạn 2016-2017.
Hoàng Lê

Bình luận(0)