Indonesia tin tưởng tên lửa phòng không Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Indonesia đặt sự tin tưởng cao vào khả năng chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp QW-3 (Trung Quốc).

Quân đội Indonesia vừa tiến hành cuộc bắn thử nghiệm hệ thống tên lửa đối không vác vai QW-3 tại căn cứ không quân Supadio.

QW-3 là hệ thống tên lửa đối không vác vai thế hệ mới mà Bộ Quốc phòng Indonesia mới nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong cuộc thử, QW-3 đã bắn hạ thành công mục tiêu bay không người lái S-70.

Theo chỉ huy căn cứ Supdadio Đại tá Novyan Samyoga thì, QW-3 sẽ tăng cường đáng kể hệ thống phòng không bảo vệ căn cứ này. Ông này bày tỏ niềm tin lớn vào khả năng của QW-3 bảo vệ an toàn cho các tài sản quan trọng của căn cứ.

“Tên lửa sẽ bảo vệ các tài sản quan trọng nếu máy bay đối phương vượt qua 2 lớp phòng không trước”, Đại tá Novyan Samyoga nói.
Binh lính Indonesia bắn thử tên lửa đối không tầm thấp QW-3.

Hệ thống tên lửa đối không vác vai QW-3 (hay gọi là Vanguard 3) do Trung Quốc thiết kế sản xuất lần đầu được giới thiệu tại triển lãm Chu Hải 2002.

Không giống như thiết kế tên lửa vác vai trên thế giới thường sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại bị động (bám theo luồng nhiệt từ ống xả động cơ máy bay), QW-3 dùng đầu tự dẫn lade bán chủ động. Với loại đầu tự dẫn này cho phép QW-3 hoàn toàn miễn nhiễm trước biện pháp đối phó bằng pháo sáng, mồi bẫy gây nhiễu tín hiệu hồng ngoại.

Đạn tên lửa QW-3 kết cấu với 2 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tầm bắn tối đa 8km, độ cao diệt mục tiêu từ 4m tới 5km. QW-3 có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu đường không (gồm máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình chống tàu, tên lửa hành trình đối đất).

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Hoàng Lê

Bình luận(0)