Bệnh nhân '“nghi nhiễm Ebola” có thể xuất viện

Google News

Chu Văn Chung (1988, Thanh Hóa) bị nghi nhiễm Ebola và được cách ly để điều trị tại bệnh viện ngày 1/11 hoàn toàn khỏe mạnh, được phép xuất viện.

Thông tin trên được Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết chiều 21/11. Trước đó, anh Chung di chuyển từ Guinea về Việt Nam, qua sân bay Tân Sơn Nhất rồi ra Đà Nẵng thì bị sốt. Khi lên khám nghiệm tại bệnh viện Hoàn Mỹ, bác sĩ nhận định bệnh nhân này nghi nhiễm virut Ebola và chuyển gấp lên bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
 
Thời điểm đó, ngành y tế tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến phòng chống dịch, triển khai cách ly bệnh nhân, phun khử phòng dịch…Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm và khẳng định âm tính 100% với virut Ebola.
Sau 21 ngày theo dõi, điều trị bệnh nhân Chung theo đúng quy định về việc cách ly và theo dõi đối với bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, có thể cho xuất viện.
Theo Lê Đình Dũng/Một Thế Giới

Bình luận(0)