Giá xăng hôm nay 9/3: Thế giới tăng nhẹ, trong nước giảm?

Google News

Giá xăng hôm nay 9/3 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 9/3 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước ngày 9/3

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 9/3 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 9/3/2024 như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

- 372 đồng/lít

23.557 đồng/lít

Xăng E5RON92

- 240 đồng/lít

22.512 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 302 đồng/lít

20.471 đồng/lít

Dầu hỏa

- 176 đồng/lít

20.609 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

+ 174 đồng/kg

16.133 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 7/2/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 10 đợt điều chỉnh, trong đó có 6 đợt tăng, 4 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 9/3/2024 như sau

Tên loại

Sàn giao dịch

Giá

% Thay đổi

Đơn vị tính

Dầu Thô Brent

Nymex

81,94

- 1,21

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Nymex

77,90

- 1,29

USD/thùng

Giá dầu WTI ở mốc 77,90 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 1,02 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 81,94 USD/thùng, giảm 1,21% (tương đương giảm 1 USD/thùng).

Giá dầu đóng cửa giảm 1% trong phiên ngày hôm nay và thậm chí còn giảm nhiều hơn trong tuần do các thị trường vẫn cảnh giác với nhu cầu yếu của Trung Quốc ngay cả khi nhóm sản xuất OPEC+ gia hạn cắt giảm nguồn cung.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: “Trong khi nguồn cung vẫn ở mức thắt chặt hơn do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và các lệnh trừng phạt của Nga làm chậm xuất khẩu, nhu cầu từ Trung Quốc dường như đang chậm lại và nhu cầu mùa lái xe ở Mỹ vẫn chưa bắt đầu”.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào năm 2024 là khoảng 5%, mục tiêu mà nhiều nhà phân tích cho là đầy tham vọng nếu không có thêm nhiều biện pháp kích thích.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2023, nhưng cũng yếu hơn so với những tháng trước đó, tiếp tục xu hướng giảm sức mua của nước mua lớn nhất thế giới.

Về phía nguồn cung, các thành viên OPEC+ do Ả Rập Saudi và Nga dẫn đầu đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày vào quý 2, nhằm hỗ trợ thêm cho thị trường trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng tăng bên ngoài nhóm. .

Tuy nhiên, sản lượng dầu thô ở các nước OPEC+ đã tăng 212.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 2 so với sản lượng tháng 1, theo dữ liệu và nghiên cứu của Rystad Energy.

Trong khi đó tại Mỹ, các công ty năng lượng trong tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu - một chỉ số sản xuất trong tương lai - từ 2 giàn xuống còn 504 giàn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết.

Thị trường dầu mỏ đã nhận được tín hiệu về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất ở Mỹ và Liên minh châu Âu trong hai phiên trước đó. Lãi suất thấp hơn có thể làm tăng nhu cầu dầu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Cục Thống kê Lao động, tăng trưởng việc làm của Mỹ đã tăng thêm 275.000 việc làm mới trong tháng 2, đánh bại kỳ vọng tăng 200.000 theo khảo sát của Reuters.

Nhưng tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng và tốc độ tăng lương chậm lại, cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang chậm lại, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải cân nhắc việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 6.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, dữ liệu cho thấy “thị trường việc làm ít thắt chặt hơn, hỗ trợ câu chuyện hạ cánh mềm và tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6”.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết hôm thứ Năm rằng ngân hàng trung ương "không còn xa" để có đủ niềm tin rằng lạm phát đang giảm đủ để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp và nhà hoạch định chính sách ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) cho biết hôm thứ Sáu rằng các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng dầu thô tương lai và quyền chọn mua ròng của Mỹ trong tuần lên ngày 5 tháng 3.

Minh Châu (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)