Giá xăng hôm nay 2/2: Quốc tế tiếp tục giảm?

Google News

Giá xăng hôm nay 2/2 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 2/2 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước ngày 2/2

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 2/2 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 2/2/2024 như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

+ 753 đồng/lít

24.160 đồng/lít

Xăng E5RON92

+ 742 đồng/lít

22.913 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

+ 623 đồng/lít

20.999 đồng/lít

Dầu hỏa

+ 379 đồng/lít

20.923 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

+ 593 đồng/kg

16.087 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 01/2/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 4 đợt điều chỉnh, trong đó có 4 đợt tăng, 1 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 1/2/2024 như sau

Tên loại

Sàn giao dịch

Giá

% Thay đổi

Đơn vị tính

Dầu Thô Brent

Nymex

78,87

- 2,58

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Nymex

73,89

- 2,10

USD/thùng

 

Giá dầu WTI ở mốc 73,89 USD/thùng, giảm 2,58% (tương đương giảm 1,96 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 78,87 USD/thùng, giảm 2,10% (tương đương giảm 1,69 USD/thùng).

Giá dầu giảm hơn 2% vào thứ Năm sau khi thị trường đồn đoán sai lầm rằng Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Thay vào đó, một quan chức Qatar thông tin với Reuters rằng Hamas đã nhận được đề xuất ngừng bắn một cách tích cực nhưng vẫn chưa phản hồi.

Căng thẳng ở Trung Đông gần đây đã đẩy giá dầu tăng cao. Những lo ngại vẫn tồn tại về các cuộc tấn công của lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ đang làm tăng chi phí và làm gián đoạn giao dịch dầu mỏ toàn cầu. Nhóm Houthi cũng cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu chiến của Mỹ và Anh trên cơ sở nhóm này cho rằng đây là hành động tự vệ.

Trong khi đó, BP Plc (BP.L) (công ty dầu và khí đa quốc gia) cho biết họ đang trong quá trình đóng cửa nhà máy lọc dầu Whiting, Indiana có công suất 435.000 thùng/ngày (bpd) sau khi mất điện. Thành phố Whiting cho biết việc mất điện đã gây ra các đám cháy khi các sản phẩm bị đốt cháy.

Trước đó, hai nguồn tin của OPEC+ cho biết vào tháng 3, nhóm sẽ quyết định có nên gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện trong quý đầu tiên hay không, sau khi cuộc họp của hội đồng bộ trưởng không đưa ra thay đổi nào đối với chính sách sản lượng của nhóm.

OPEC + hiện có 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện , được công bố vào tháng 11.

Hỗ trợ giá cả trong tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm thứ Tư cho biết lãi suất đã đạt đỉnh và sẽ giảm xuống trong những tháng tới, với lạm phát tiếp tục giảm và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế bền vững. Với việc lãi suất thấp hơn và tăng trưởng kinh tế sẽ giúp ích cho nhu cầu dầu mỏ. Powell từ chối hứa rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra sớm nhất là trong cuộc họp ngày 19-20/3 của FED, như các nhà đầu tư đã hy vọng

Mỹ cũng công bố dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy năng suất lao động tăng nhanh hơn dự kiến trong quý 4, giúp kiểm soát chi phí lao động trên đơn vị và giúp FED có thêm động lực trong cuộc chiến chống lạm phát.

Hoạt động sản xuất của Mỹ ổn định trong tháng 1 trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại, nhưng lạm phát tại nhà máy lại tăng lên.

Viện Quản lý Cung ứng (ISM) hôm thứ Năm cho biết PMI sản xuất của họ đã tăng lên 49,1 vào tháng trước, trong khi các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số này giảm xuống 47,0.

Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, cho biết: “Dữ liệu từ ISM mạnh hơn dự kiến, điều này tốt cho nhu cầu dầu và hỗ trợ giá”.

Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, các nhà lãnh đạo đã tiết lộ các biện pháp hỗ trợ mới nhằm giúp giảm bớt tác động từ việc thanh lý nhà phát triển bất động sản Evergrande.

Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết họ kỳ vọng Trung Quốc vẫn là nước đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2024, dự báo nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng 530.000 thùng/ngày, sau khi tăng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm ngoái.

 

 

 

Minh Châu (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)