Chi tiết giá vé máy bay Tết 2015

Google News

(Kiến Thức) - Kế hoạch bán vé máy bay Tết đã được nhiều hãng hàng không triển khai, với nhiều “chiêu” khuyến mại, vé rẻ cho khách hàng.

Còn khoảng 2 tháng là tới Tết Âm lịch, các hãng hàng không đã triển khai bán vé Tết để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng. Trong đó, có khá nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại và khiến cho giá vé máy bay Tết 2015 giảm nhẹ. Tuy nhiên, ở các đường bay thông lệ, không áp dụng khuyến mại thì mức giá vé Tết tăng gấp 1,5 – 2 lần so với giá vé ngày thường, tùy thuộc vào từng chặng di chuyển của khách hàng.
Gia ve may bay tet 2015 bang gia ve chi tiet cua cac hang
 
Vietnam Airlines cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, ngoài các chuyến bay thông lệ, hãng sẽ khai thác tăng thêm chuyến bay trên các đường bay có nhu cầu lớn về tải, tổng số chuyến khai thác trong giai đoạn cao điểm Tết tăng lên nhiều so với thường lệ. Chuyến bay tuyến TP HCM đi Hà Nội ngày 23 tháng chạp (16/2 Dương lịch), hiện Vietnam Airlines bán vé giá 2,87 triệu đồng, Vietjet Air bán giá 2,8 triệu đồng, Jetstar Pacific 2,65 triệu đồng. Mức giá chiều Hà Nội – Vinh (ngày 28 Tết) 2,18 triệu đồng, Hà Nội – TP HCM là 4,6 triệu  đồng. Với chặng từ Nam ra Bắc, thời gian cao điểm của nhu cầu đi lại trong dịp Tết 2015 sẽ tập trung vào khoảng 20 ngày trước Tết (từ 30/1 đến 19/1/2015) và khoảng 20 ngày sau Tết (từ 10/2 đến ngày 11/2/2015).
Ngoài ra, Vietnam Airlines tung chương trình “Tết vui sum họp” mức đặc biệt chỉ từ 299.000 đồng, giá máy bay một chiều khởi hành 11/2 – 02/3/2015 tại đường bay giữa TP HCM – Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Đà Lạt; từ 499.000 đồng trên đường bay giữa TP HCM – Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn; từ 699.000 đồng trên đường bay giữa TP HCM – Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế, lệ phí, phụ thu (vé có điều kiện áp dụng đi kèm).
Thời gian cao điểm dịp tết, Vietnam Airlines không thu thêm phí, mức phụ thu dịch vụ được áp dụng tại các phòng vé là 50.000 đồng/ chặng bay cho hạng phổ thông và 90.000 đồng/ chặng bay thương gia (đã bao gồm VAT). Bên cạnh đó, hãng hàng không này cho phép hành khách ký gửi 20kg hành lý, vé trẻ em chỉ là 75% giá vé người lớn (trong khi VietJetAir, Jetstar là 100% giá vé).
Các hãng máy bay giá rẻ như Jetstar và Vietjet cũng bắt đầu bán vé máy bay Tết từ đầu và giữa tháng 9, tháng 10. Hãng hàng không Jetstar Pacific mạnh tay giảm giá vé máy bay Tết cho nhiều hành trình với giá chỉ 99.000 đồng, thời gian đăng ký hết ngày 15/1/2014. 
Ngoài ra, Jetstar còn mở bán vé máy bay tết giá rẻ cho các chặng bay khác đi Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng… Khi khởi hành từ TP HCM, giá vé khá ưu đãi như đi Buôn Ma Thuật là 1,550.00 đồng; đi Nha Trang là 900.000 đồng (giá vé chưa bao gồm thuế và phụ phí). 
Được biết, hiện Jetstar Pacific có 13 mức giá vé máy bay, mức giá cao nhất là 2,8 triệu đồng trong khi giá trần quy định 3,4 triệu đồng (chưa bao gồm thuế). Trong khi năm 2014, cùng với giá nhiên liệu giảm, Jetstar Pacific tăng lượng vé rẻ, mức giá bình quân những tháng cuối năm 2014 giảm đến 20% so với năm trước.
Trước đó, Vietjet Air cũng đã thông báo bán vé máy bay Tết 2015 đợt 1 với 360.000 vé, Tết năm nay Vietjet bổ sung thêm 2 tàu bay mới, đảm bảo đủ vé cho nhu cầu đi lại. Vé tết 2015 từ TP HCM đi Huế giá vé rẻ chỉ 1,43 triệu đồng/ khách (mùng 1 tết). Ngày 26 Tết, từ TP HCM đi Hà Nội giá vé 3,26 triệu đồng/ khách; đi Thanh Hóa giá vé 3,26 triệu đồng/ khách.
Ngọc Linh

>> xem thêm

Bình luận(0)