Thỏa thuận hạt nhân Iran có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn?
(Kiến Thức) - Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và phương Tây chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" khiến dư luận lo ngại thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết hồi năm 2015 có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.
Thiên An (T.H)
Vào tháng 7/2015 tại Vienna (Áo), sau thời gian đàm phán căng thẳng, Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Theo thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được, Tehran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân của họ, đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm vào quốc gia này.
Cụ thể, Iran cam kết trong vòng 15 năm không làm giàu uranium vượt mức 3,67% và duy trì mức uranium làm giàu ở mức không vượt quá 300kg; không xây dựng thêm các lò phản ứng nước nặng hay tích lũy nước nặng và không phát triển thiết bị nổ hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ hai từ trái sang) vui mừng sau khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết tại Vienna ngày 14/7/2015. Ảnh Reuters.
Gần 3 năm sau, tháng 5/2018, Tổng thống Donald Trump đột ngột rútMỹ khỏi thỏa thuận JCPOA và tái áp các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn lên Iran.
Mặc dù vậy, Iran khẳng định tiếp tục tuân thủ thỏa thuận, nhấn mạnh rằng các nước tham gia còn lại cần phải hành động để bù đắp tác động tiêu cực từ việc Mỹ rút khỏi JCPOA.
"Tôi hy vọng các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ thực hiện lời hứa và nghĩa vụ của họ nhằm lấp đầy khoảng trống do Mỹ tạo ra sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận. Nếu không, Iran sẽ giảm các cam kết trong JCPOA", người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran Ali Akbar Salehi nói.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Iran với Mỹ và Anh tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng với loạt động thái đáp trả lẫn nhau đã đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại vốn đang mong manh của thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Iran Zarif và các nước thuộc Nhóm P5+1 tại lễ ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: BBC.
Iran liên tục đưa ra cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu các lợi ích kinh tế của nước này không được đảm bảo như đã hứa.
Hôm 8/7, Iran tuyên bố cấp độ làm giàu uranium của nước này là trên 4,5%, vượt xa ngưỡng cho phép theo thỏa thuận ký kết hồi năm 2015.
Tiếp đến, ngày 15/7, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi thông báo Tehran có thể ngừng hoàn toàn việc thực thi các điều khoản trong JCPOA, đồng thời quay trở lại tình trạng trước khi ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử này.
Với hy vọng cứu vãn thỏa thuận giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Iran với Mỹ và phương Tây, ngày 28/7, các bên còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran đã gặp nhau ở Vienna (Áo).
Sau cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi một lần nữa khẳng định Tehran sẽ tiếp tục giảm bớt các cam kết của mình trong JCPOA cho tới khi nào lợi ích của nước này được bảo đảm.
Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran Ali Akbar Salehi nói rằng nước này sẽ tiếp tục hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak. Đây là một trong các bước để sản xuất đầu đạn hạt nhân.
Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng xung quanh thỏa thuận hạt nhân P5+1 (Nguồn: VTC14)
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước hôm 31/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif một lần tuyên bố Iran sẽ tiếp tục giảm bớt việc thực hiện các cam kết của nước này trong JCPOA, thậm chí có thể rút khỏi thỏa thuận này, trừ khi các đối tác châu Âu có những hành động bảo vệ Iran khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
"Trong tình hình hiện nay và nếu châu Âu không có hành động, chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo (trong việc giảm bớt các cam kết). Các đối tác châu Âu nên đảm bảo Iran có thể bán dầu và thu lợi nhuận", hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Zarif.
Trên thực tế, Châu Âu vẫn muốn bảo vệ JCPOA, nhưng dường như họ chưa tìm được cách để cân bằng các lợi ích trong vấn đề này. Châu Âu cho rằng nếu Iran tiếp tục vi phạm thỏa thuận thì căng thẳng có thể đẩy lên đến đỉnh điểm và không loại trừ nguy cơ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn.
Nhìn lại mối quan hệ đầy "sóng gió" giữa Mỹ và Iran
(Kiến Thức) - Mối quan hệ Mỹ-Iran từng trải qua nhiều "sóng gió" trong suốt hàng thập kỷ qua nhưng ở thời điểm hiện tại nó không còn là những cơn sống ngầm khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.
Mối quan hệ Mỹ-Iran liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng trong suốt hàng thập kỷ qua, đặc biệt là sau vụ khủng hoảng con tin gần 40 năm trước.
Cám cảnh "giấc mơ Mỹ" vỡ mộng ở biên giới với Mexico
(Kiến Thức) - Nhiều người nhập cư trái phép tiếp tục bị bắt giữ hoặc tự mình đi "đầu thú" sau khi vượt biên bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ.
Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy nhiều người nhập cư trái phép tiếp tục bị bắt giữ sau khi vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters)
Các nhân viên thuộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ canh chừng một số di dân vừa vượt sông Rio Grande gần Mission, bang Texas, ngày 26/7.
Người đàn ông này đến từ Cộng hòa Dominica cũng đã phải dừng chân sau khi mạo hiểm vượt sông Rio Grande.
Không trốn tránh, nhiều gia đình nhập cư tự tìm đến lực lượng tuần tra biên giới Mỹ để xin tị nạn.
Các di dân đến từ Mexico, El Salvador, Trung Quốc và Colombia không "qua mắt" được lực lượng an ninh Mỹ sau khi vượt sông Rio Grande trái phép để vào Mỹ.
Bé gái nhập cư 4 tuổi đến từ Ecuador theo mẹ vượt biên vào Mỹ với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đôi tất dính đầy bùn đất của bé gái 8 tuổi sau khi vượt chặng hành trình dài đến Mission, Texas, ngày 26/7.
Các di dân được đưa lên xe buýt sau khi "tự nộp mình" cho lực lượng tuần tra biên giới Mỹ gần Penitas, bang Texas, ngày 28/7.
Cô Madelen và con gái Sophia, 7 tuổi, đến từ Vezezuela cũng tự tìm đến lực lượng an ninh Mỹ sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ hôm 25/7.
Hai mẹ con cô Madelen ngồi trên xe của lực lượng Mỹ ngày 25/7.
Lực lượng an ninh dùng ống nhòm quan sát khu vực bờ sông Rio Grande ở Mission, Texas, ngày 25/7.
Bình nước và đôi dép của di dân bị bỏ lại ở Mission, bang Texas, ngày 25/7.
Một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đang truy tìm các di dân vượt biên trái phép vào Mỹ qua sông Rio Grande hôm 26/7.
Ảnh: Ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ tranh luận trực tiếp trên truyền hình
(Kiến Thức) - 10 ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã tham gia buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong vòng tranh luận thứ 2 trước cuộc bầu cử sơ bộ nhằm giành tấm vé đại diện cho đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.
Tối 30/7 (giờ địa phương), 10 ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã tham gia buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong vòng tranh luận thứ 2 trước cuộc bầu cử sơ bộ nhằm giành tấm vé đại diện cho đảng này tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. (Nguồn ảnh: Reuters)
Từ trái sang phải: Nhà văn Marianne Williamson, Hạ nghị sỹ Tim Ryan, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cựu Hạ nghị sĩ Texas Beto O’Rourke, cựu Thống đốc Colorado John Hickenlooper, cựu Hạ nghị sĩ John Delaney và Thống đốc Montana Steve Bullock chụp ảnh trước khi bước vào phiên tranh luận tại Detroit hôm 30/7.
Đêm đầu tiên trong vòng tranh luận thứ hai này hướng vào hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ là Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren (phải) và ông Bernie Sanders.
Được biết, ông Sanders và bà Warren đang bám sát nhau sau vị trí dẫn đầu của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.
Cuộc tranh luận lần này được coi là cơ hội để các ứng cử viên Đảng Dân chủ "ghi điểm” với cử tri trên toàn nước Mỹ.
Thượng nghị sĩ Warren đứng nhìn ứng viên Beto O'Rourke tại buổi tranh luận đêm 30/7.
Được biết, tại cuộc tranh luận lần này, với mỗi câu hỏi, các ứng cử viên sẽ có 60 giây để trả lời và 30 giây phản biện và tranh luận.
Nhà văn Marianne Williamson phát biểu trong lúc nghị sĩ Tim Ryan lắng nghe.
Trong ảnh là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cựu nghị sĩ Beto O'Rourke và cựu Thống đốc Colorado John Hickenlooper.
Nhà văn Marianne Williamson.
Thị trưởng Pete Buttigieg và Thượng nghị sĩ Bernie Sander tại phiên tranh luận.
Nghị sĩ Tim Ryan phát biểu trong buổi tranh luận ở Detroit.
Trong ảnh là Thống đốc Colorado John Hickenlooper, cựu nghị sĩ John Delaney và Thống đốc Montana Steve Bullock.
Được biết, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Đảng Dân chủ đã bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 tại quê nhà của ông ở quận Brooklyn, thành phố New York, từ tháng 3/2019.
Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.
Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.
Chính quyền Hong Kong thông báo số nạn nhân tử vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po đã tăng lên 159 người, trong đó có một trẻ 1 tuổi.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận với Syria là khả thi, nhấn mạnh mong muốn rằng chính quyền Syria sẽ thiết lập một vùng đệm phi quân sự.