Tận mắt quyển “Kinh Pháp Cú” bằng thư pháp

Google News

Các tu sĩ đã chung sức chung lòng thể hiện quyển thi kệ theo nét bút thư pháp. Các tác giả dùng mực Tàu viết trên giấy mỹ thuật màu vàng nhạt khổ 56cm x 80cm.



Chùa Quán Thế Âm tọa lạc tại số 15 Bà Huyện Thanh Quan, phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, sở hữu kỷ lục: Quyển thi kệ “Kinh Pháp Cú” do nhiều tu sĩ Phật giáo thể hiện bằng thư pháp nhất.

 
Nhóm Thư quán Cội Nguồn gồm những thành viên là những tu sĩ Phật giáo và đạo hữu, chuyên sáng tác thư pháp Việt, tranh sơn dầu, nhiếp ảnh nghệ thuật và điêu khắc. Nhóm đã quyết định thực hiện quyển thi kệ - thư pháp, viết 100 bài kệ trích từ "Kinh Pháp Cú” do Hòa thượng Thích Minh Châu chuyển từ tiếng Pàli sang tiếng Việt. Có 10 người tham gia (trong đó 9 vị là tu sĩ Phật giáo), đó là các Đại đức: Thích Tĩnh Tuệ (trưởng nhóm, trụ trì chùa Quán Thế Âm), Thích Thiện Hải, Thích Tâm Trung, Thích Quảng Tuệ, Thích Quảng Phát, Thích Huệ Tịnh, Thích Đồng Tiến, Thích Chúc Trường, Thích Bửu Tích và đạo hữu Đình Thuần.
 

Các tác giả đã chung sức chung lòng khi thể hiện quyển thi kệ theo nét bút thư pháp. Và để thực hiện, các tác giả dùng mực Tàu viết trên giấy mỹ thuật màu vàng nhạt khổ 56cm x 80cm. Những trang giấy sau khi viết xong được phủ một lớp keo trên bề mặt giấy rồi đóng thành sách theo công nghệ album cao cấp có độ dày gáy sách 13cm. Bìa quyển thi kệ bọc simili màu nâu và cả quyển nặng 53kg. 9 vị thầy Đại đức và vị đạo hữu đã viết và thực hiện từ ngày 20.5 đến 20.8.2009.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Theo phatgiao.org.vn

Bình luận(0)