Theo bà đi làm, 2 trẻ 4 tuổi nguy kịch, 1 trẻ tử vong do ong đốt

Ba trẻ bị ong đốt, một trẻ tử vong ngay khi đến cơ sở y tế, hai trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhiều trẻ suy đa tạng, rối loạn đông máu...

Ngày 18/9 vừa qua, khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 bệnh nhi (4 tuổi, ở Sơn La) nhập viện trong tình trạng nhiều tổn thương do bị ong đốt. Một trẻ (3 tuổi) cùng bị tai nạn ong đốt đã tử vong ngay sau khi vào bệnh viện địa phương.

Theo lời kể của gia đình, 3 bé là họ hàng, chiều ngày 16/9, các bé theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát, bà và 3 trẻ bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.

soc-ong.jpg
Ảnh BVCC

Khi về nhà, gia đình thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở nên trẻ được đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh. Đáng tiếc, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, 2 trẻ được theo dõi sát và điều trị tích cực. Số lượng vết đốt trên cơ thể mỗi bệnh nhi lên tới gần 20 nốt. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện khẩn cấp các xét nghiệm cho trẻ, kết quả cho thấy hai trẻ có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.

Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ các tế bào gan.

soc-ong-2-9688.jpg
BSCKI Phạm Văn Tuấn – Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau 48 giờ điều trị, các chỉ số của 2 bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn. Nếu tiến triển thuận lợi, 2 bệnh nhi có thể được xuất viện trong những ngày tới.

Mẹ bệnh nhi nghẹn ngào chia sẻ: “May mắn là 2 cháu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nếu không, tôi thực sự không biết phải làm sao. Cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã hết lòng điều trị, quan tâm các cháu”.

soc-ong-3.jpg
May mắn là 2 cháu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm - Ảnh BVCC

Cũng trong đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị 2 trường hợp bị ong đốt khác là bé 4 tuổi và 6 tuổi, cùng ở Sơn La có biến chứng tiêu cơ vân. Hai trẻ bị ong đốt khi nghịch ném tổ ong trong vườn. Rất may mắn, nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, cả 2 đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày.

1 vết đốt trẻ vẫn nguy hiểm tính mạng, cần biết sơ cứu đúng

Từ những tình huống nguy hiểm này, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên chủ quan với việc ong đốt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt, trẻ vẫn nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

soc-ong-1.jpg
Bệnh nhi bị ong đốt nguy kịch tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Để tránh hậu quả nghiêm trọng, khi trẻ bị ong đốt, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn. Sau đó thực hành các bước như sau:

Nếu vòi chích có phần nổi lên bề mặt da, có thể thử lấy nhíp gắp ra, không cố gắng lấy vòi chích bằng cách nặn vết thương.

Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước lạnh. Nếu có thể hãy sát khuẩn bằng dung dịch cồn y tế hoặc dung dịch sát khuẩn.

Chườm lạnh trên vùng bị đốt bằng nước lạnh hoặc một túi nước đá khoảng 10 phút.

Trường hợp trẻ có một trong các dấu hiệu sau: Có nhiều vết đốt, bị đốt vào các vùng đầu mặt, cổ, kèm theo phù nề lan nhanh hoặc có sốt, mệt mỏi, khó thở, số lượng nước tiểu ít dần, nước tiểu màu đỏ như máu, có dấu hiệu dị ứng hoặc trước đây từng bị dị ứng với ong đốt, mẩn ngứa, đỏ da toàn thân hoặc cảm giác choáng váng, chóng mặt, cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không nên trì hoãn để thực hiện các bước sơ cứu tại nhà.

soc-ong-4.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những khuyến cáo sau của bác sĩ:

- Luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt khi chơi gần khu vực có cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy. Giáo dục trẻ không chọc phá, ném đá tổ ong.

- Tránh xa khu vực có nhiều ong sinh sống.

- Không chọc phá tổ ong. Đặc biệt, cần căn dặn trẻ em bởi chúng thường tinh nghịch nên có thể vô tình hoặc cố ý chọc tổ ong. Khi cần đuổi ong nên dùng khói và lửa.

- Không đi vào khu vực có nhiều cây cối vào buổi tối vì khó phát hiện ra tổ ong. Vô tình đụng phải tổ ong vào ban đêm khiến bạn khó thoát khỏi sự tấn công của cả đàn. Đồng thời, việc sơ cứu, cấp cứu vào ban đêm cũng khó khăn hơn, nạn nhân dễ rơi vào nguy hiểm tính mạng.

- Khi lấy tổ ong cần đảm bảo mặc đồ bảo hộ, tránh để lộ phần da ra bên ngoài.

- Vệ sinh xung quanh nhà cửa thường xuyên để không tạo điều kiện cho ong làm tổ. Hoặc nếu ong làm tổ, không nên chọc phá tổ ong.

- Khi vào rừng, nên chọn trang phục che chắn tay chân, đi giày kín, đội mũ có màng che mặt để tránh va phải tổ ong và bị tấn công.

- Nếu không may bị ong đốt nên rửa chỗ nốt đốt bằng nước sạch, dung dịch sát trùng povidine 10% hoặc cồn 70 độ. Tuyệt đối không bôi các chất hay thuốc gì vào vết đốt tránh nhiễm trùng. Đến cơ sở y tế ngay nếu có các biểu hiện khó chịu, đau nhức nhiều, nổi mẩn đỏ,…

BSCKI Phạm Văn Tuấn (Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung Ương)

Người đàn ông tử vong do bị đàn ong tấn công khi đang cắt cỏ

Trong lúc chèo thuyền ra bờ sông Lam cắt cỏ cho cá ăn, một người đàn ông ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị ong đốt dẫn đến tử vong.

Sáng 9/9, tại xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), một người đàn ông không may bị đàn ong tấn công khi đang cắt cỏ ven sông Lam, dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là ông P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1, xã Anh Sơn) chèo thuyền ra bờ sông Lam để cắt cỏ về phục vụ chăn nuôi. Gần trưa không thấy ông N. về, người vợ ở nhà lo lắng nên ra sông tìm kiếm.

Xử lý ong đốt thế nào để tránh sốc phản vệ, suy đa tạng

Ong thường chứa chất độc, một số loài chứa độc tố nguy hiểm. Vì vậy việc phản ứng nhanh sau khi bị ong đốt là rất quan trọng.

Cấp cứu kịp thời vẫn suy gan, tổn thương thận...

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình mới đây điều trị cho bệnh nhi B.Đ.T (7 tuổi, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ) bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt trên người.

Sản phụ mang thai 30 tuần bị ong đốt đe dọa sức khỏe

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ như thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng… nên cần nhận biết và xử trí sớm.

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 19 bệnh nhân bị phản vệ do ong đốt.

Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sưng đau vị trí ong đốt, nổi mẩn ngứa trên da toàn thân. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, phổi có rale rít.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.