Sản phụ mang thai 30 tuần bị ong đốt đe dọa sức khỏe

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ như thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng… nên cần nhận biết và xử trí sớm.

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2025, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 19 bệnh nhân bị phản vệ do ong đốt.

Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sưng đau vị trí ong đốt, nổi mẩn ngứa trên da toàn thân. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, phổi có rale rít.

Đáng chú ý là bệnh nhân N.T.M.P., 26 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ). Sau khi bị ong chích hai nốt vào vùng đầu, chị P xuất hiện đau nhức, ban sẩn toàn thân xuất hiện nhanh, phù 2 mắt, khó thở, môi tím nhẹ, phổi có rale rít (do co thắt phế quản).

Đặc biệt, bệnh nhân đang mang thai 30 tuần, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế. Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhân hết các triệu chứng phản vệ, không xuất hiện phản vệ 2 pha, kiểm tra thai nhi khỏe mạnh, chị P được xuất viện.

bn-19-1.jpg
Chăm sóc bệnh nhân phản vệ do ong đốt - Ảnh BVCC

BSCKI Hà Huy Mến, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo cho biết: "Phản vệ là một phản ứng dị ứng tức thì nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tử vong đột ngột trong vòng một vài phút, sau khi tiếp xúc với dị nguyên.

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ (thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng…). Gần 20 ca phản vệ do ong đốt là hiện tượng đột biến mà chúng tôi tiếp nhận cấp cứu trong vòng một tháng".

Theo BSCKI Hà Huy Mến, tổn thương do ong đốt thường gặp là sưng, đỏ, ngứa, nhức… tại vị trí bị đốt. Các biểu hiện này có thể biến mất sau vài giờ mà không cần điều trị.

Tuy nhiên, tùy vào số lượng mũi ong đốt và cơ địa của từng người, nạn nhân có thể rơi vào tình trạng phản vệ, với các triệu chứng đặc hiệu như nổi ban sẩn ngứa, phù, khó thở, đau bụng, nôn...

Phản vệ không xuất hiện theo trình tự nào, các triệu chứng rất đa dạng. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh cần đến viện để được theo dõi và xử trí kịp thời.

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, sốc nhiễm khuẩn do ong đốt hóa mủ

Vết thương do ong đốt xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau và hoá mủ gây nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, bệnh nhân huyết áp tụt, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một bệnh nhân sau ngừng tim do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua vết thương do ong đốt ở vùng cẳng chân.

Một phụ nữ ở TP HCM bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công

Người phụ nữ (61 tuổi, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ độ 3 sau khi đàn ong vò vẽ đốt khoảng 70 vết, toàn thân chi chít vết đốt.

Ngày 18/7, một phụ nữ 61 tuổi ở TP HCM khi đang đi tập thể dục ở gần nhà thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công với hơn 70 vết đốt trên cơ thể.

Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khoảng 40 phút sau khi bị ong đốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.