Trực thăng "Kẻ hủy diệt" của Nga tập trận, sẵn sàng đánh trả tên lửa

Google News

Hai trực thăng hàng đầu của quân đội Nga tham gia tập trận với sự góp mặt của 2.500 binh sĩ.

Đoạn clip chiếu trên truyền hình quốc gia Nga cho thấy trực thăng Mi-8AMTSh và Ka-52 tham gia diễn tập bắn đạn thật. Các máy bay trực thăng siêu hạng này nã tên lửa và đạn pháo xối xả vào mục tiêu giả định ở xa.
Mi-8AMTSh được gọi là “Kẻ hủy diệt” còn Ka-52 mang tên “Cá sấu”. Hai trực thăng này tham gia bài diễn tập tại đảo Kuril, nằm ở vùng viễn đông thuộc khu vực Sakhalin Oblast.
Hai trực thăng ưu việt hàng đầu của Nga tham gia tập trận. 
Quân khu miền Đông được huy động tham gia cuộc tập trận này và truyền thông Nga cho biết mục đích là “đáp trả bất kì cuộc tấn công nào vào khu vực lãnh thổ Khabarovsk”.
Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và liên quân nã hơn 100 quả tên lửa hành trình vào các cơ sở hóa học tại Syria. Nga lên án hành động này và cho rằng “chỉ khiến tình hình khu vực thêm phức tạp”.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố các lãnh đạo phương Tây “sẽ gánh hậu quả nếu leo thang quân sự”.
Ngoài trực thăng, 800 thiết bị quân sự khác cũng tham gia tập trận, bao gồm xe tăng T-72B, súng máy, trực thăng vận tải, 3 tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Cuộc tập trận có sự góp mặt của 2.500 binh sĩ.
Trực thăng Mi-8 đã xuất xưởng hơn 12.000 chiếc và đã có mặt ở hơn 50 quốc gia. Đây là loại máy bay trực thăng cỡ lớn với 2 động cơ, trang bị tên lửa, súng máy và chở theo được 24 binh sĩ.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)