Triều Tiên tạm dừng hoạt động ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri?

Google News

Những hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy các hoạt động tại dây đã bị đình lại, mà theo nhiều đánh giá là nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong tháng 4 tới.

Đây là nhận định được nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins công bố cùng với hình ảnh chụp qua vệ tinh ngày 17/3 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, phía Đông Bắc Triều Tiên.
Hình ảnh vệ tinh khu vực bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: Reuters. 
Các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên thường được tiến hành tại tổ hợp đường hầm dưới lòng đất ở Punggye-ri.
Nhóm nghiên cứu cho biết, công việc đào bới vẫn được tiến hành tại khu đường hầm Cửa Tây sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng 9/2017.
Tuy nhiên công việc này đã dừng lại trong bức ảnh chụp ngày 17/3, theo đó không thấy có phương tiện vận chuyển qua lại cũng như không có đống cát mới nào được đào lên.
Theo Trần Nga/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)