Triều Tiên dọa phản ứng quân sự đối với Mỹ và Hàn Quốc

Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) hôm 25-4 lên án Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân chung với Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên.

Trang NK News dẫn lời CPRK tuyên bố các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ có động thái đáp trả tương ứng.
"Chính quyền Hàn Quốc đã chống lại quá trình hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên, làm chúng tôi rất thất vọng. Chính quyền Hàn Quốc và Mỹ đã khiêu khích quân sự công khai chống lại Triều Tiên và quân đội của chúng tôi sẽ có động thái đáp trả tương ứng" – CPRK cảnh báo.
Đáp lại, tướng Hàn Quốc về hưu Chun In-bum nói rằng lời đe dọa của CPRC không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình hay ổn định đã đạt được cho đến nay.
Trieu Tien doa phan ung quan su doi voi My va Han Quoc
 Máy bom ném bom B-1B của Mỹ bay trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP
Theo NK News, Bình Nhưỡng phản đối cuộc tập trận "Thần Sấm" giữa Wasshington và Seoul. Cuộc tập trận này kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 22-4 và có cả lực lượng Úc tham gia.
Mỹ từng cam kết thay thế "Thần Sấm" bằng các cuộc diễn tập quy mô nhỏ hơn trong năm nay nhưng nó vẫn được khởi động vào đầu tuần này.
Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận vi phạm thỏa thuận quân sự đạt được trong hội nghị thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái.
Cụ thể, thỏa thuận quy định rằng Seoul và Bình Nhưỡng sẽ thành lập một ủy ban quân sự để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. Hai bên cũng thiết lập một khu vực "không có các cuộc tập trận quân sự" ở biên giới Hoàng Hải và biển Nhật Bản.
Trieu Tien doa phan ung quan su doi voi My va Han Quoc-Hinh-2
 Triều Tiên dọa phản ứng quân sự đối với Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: NK News
Trước đây, bình luận về các cuộc tập trận quân sự chung, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong Doo lưu ý chúng đã được thu nhỏ quy mô. Mục đích của việc này là giảm căng thẳng và hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng giải thích trên mạng xã hội Twitter rằng ông muốn chấm dứt các cuộc tập trận với Hàn Quốc để "tiết kiệm hàng trăm triệu USD".
Song bất chấp việc Mỹ - Hàn tuyên bố hủy bỏ các cuộc tập trận quy mô lớn thường niên và Triều Tiên thực hiện lệnh cấm thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Trên thực tế, cả 3 nước vẫn tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Hơn nữa, Bình Nhưỡng thông báo họ đã thử nghiệm các hệ thống vũ khí chiến thuật mới thành công ít nhất 2 lần trong 6 tháng qua.

Tổng thống Putin bận xử lý cháy rừng trước giờ gặp ông Kim Jong-un

Tổng thống Putin đã đến khu vực Trans-Baikal, đông nam Siberia để bàn biện pháp xử lý cháy rừng tại đây trước khi dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Putin hôm nay, 25/4, đã đến khu vực Trans-Baikal, đông nam Siberia, giáp biên giới Trung Quốc và Mông Cổ để thảo luận với giới chức địa phương biện pháp đối phó cháy rừng và các nỗ lực khôi phục sau thảm họa ở khu vực này, theo hãng thông tấn TASS.

Video: Tổng thống Putin tới Vladivostok, chuẩn bị gặp ông Kim

(Kiến Thức) - Trưa 25/4 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại thành phố Vladivostok để dự Hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt Đại học Liên bang Viễn đông (FEFU), chuẩn bị gặp Chủ tịch Kim Jong-un (Nguồn: RT)

Vào lúc 10h30 (tức trưa 25/4 theo giờ Viễn Đông của Nga),  Tổng thống Putin đã có mặt Đại học Liên bang Viễn đông (FEFU), thành phố Vladivostok, chuẩn bị dự Hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Việt Nam lên tiếng về thông tin xây 10 đảo nhân tạo ở Trường Sa

Bà Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa và cho biết các hoạt động duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất của Việt Nam ở quần đảo này là hợp pháp.

Trả lời phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 25/4 về thông tin Việt Nam xây 10 đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, theo quy định của luật pháp quốc tế".
Viet Nam len tieng ve thong tin xay 10 dao nhan tao o Truong Sa
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.
Theo bà Lê Thị Thu Hằng, các hoạt động nhằm duy tu, bảo dưỡng các cơ sở vật chất đã xuống cấp của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của con người trên các cấu trúc mà Việt Nam đang quản lý thực tế ở Trường Sa là "hoàn toàn bình thường và hợp pháp", phù hợp với luật pháp quốc tế như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và "không làm thay đổi nguyên trạng, không tổn hại môi trường, không làm phức tạp thêm tình hình".

Đọc nhiều nhất

Tin mới