Việt Nam lên tiếng về thông tin xây 10 đảo nhân tạo ở Trường Sa

Bà Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa và cho biết các hoạt động duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất của Việt Nam ở quần đảo này là hợp pháp.

Trả lời phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 25/4 về thông tin Việt Nam xây 10 đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, theo quy định của luật pháp quốc tế".
Viet Nam len tieng ve thong tin xay 10 dao nhan tao o Truong Sa
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.
Theo bà Lê Thị Thu Hằng, các hoạt động nhằm duy tu, bảo dưỡng các cơ sở vật chất đã xuống cấp của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của con người trên các cấu trúc mà Việt Nam đang quản lý thực tế ở Trường Sa là "hoàn toàn bình thường và hợp pháp", phù hợp với luật pháp quốc tế như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và "không làm thay đổi nguyên trạng, không tổn hại môi trường, không làm phức tạp thêm tình hình".

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

Ngày 28/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết lập trường của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc mới đây công bố 05 cảnh báo hàng hải về việc diễn tập bắn đạn thật ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời công bố kế hoạch xây dựng 03 đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:
“Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế.

Cận cảnh đoàn tàu bọc thép đưa Chủ tịch Kim Jong-un đến Nga

(Kiến Thức) - Theo truyền thông Nga đưa tin, sáng nay 24/4 trên hành trình tới thành phố Vladivostok để tham dự thượng đỉnh Nga-Triều, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã dừng chân nghỉ tại thành phố biên giới Khasan của Nga.

Can canh doan tau boc thep dua Chu tich Kim Jong-un den Nga
 Theo hãng thông tấn TASS, vào khoảng Khoảng 10h40 sáng nay 24/4 (theo giờ địa phương), đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn tháp tùng đã đi qua cây cầu bắc qua sông Tumen ở biên giới với Nga và dừng lại tại ga Khasan ở vùng Primorsky. Hình ảnh đoàn tàu của Chủ tịch Kim Jong-un tiến vào ga Khasan. Ảnh: RT.

Lạnh người “kho” vũ khí của kẻ khủng bố đẫm máu Sri Lanka

(Kiến Thức) - Một nhà máy ở Wellampitiya, vùng ngoại ô phía đông bắc thủ đô Colombo, được cho là nơi chế tạo những quả bom được sử dụng trong vụ khủng bố đẫm máu ở Sri Lanka khiến hàng trăm người thiệt mạng cuối tuần qua.

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka
 Theo Daily Mail, cảnh sát Sri Lanka đã đột kích vào một nhà máy đồng ở Wellampitiya, ngoại ô thủ đô Colombo. Nhà máy này thuộc sở hữu của Inshaf Ahamad, một trong những kẻ tiến hành vụ khủng bố đẫm máu ở Sri Lanka khiến hơn 800 người thương vong cuối tuần qua. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-2
Cơ sở này được cho là nơi chế tạo bom "mẹ của quỷ Satan" mà những kẻ khủng bố đã sử dụng trong vụ đánh bom hàng loạt tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4. 

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-3
 Trong cuộc đột kích, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 9 nghi phạm, trong đó có quản lý, người giám sát và kỹ thuật viên làm việc bên trong nhà máy này.

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-4
 Inshaf, chủ sở hữu xưởng chế tạo bom này, từng nói với vợ của y sẽ đi tới Zambia để công tác. Tuy nhiên, y đã tiến hành vụ đánh bom liều chết tại một khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4.

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-5
 Một người công nhân làm việc tại nhà máy này mô tả Inshaf là người Hồi giáo "điềm tĩnh và sùng đạo", mặc dù y không bao giờ mặc trang phục truyền thống.

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-6
Một góc bên trong xưởng chế tạo thuốc nổ Triacetone triperoxide, hay còn được biết đến là "mẹ của quỷ Satan".
Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-7
Được biết, Triacetone triperoxide cũng được sử dụng trong vụ đánh bom ở Manchester (Anh) năm 2017 và vụ tấn công ở Bataclan, Paris (Pháp) năm 2015. 

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-8
 Ashkhan Alamdeen, 29 tuổi và là anh rể của Inshaf nói rằng: "Nó (Inshaf) đã mang lại nỗi xấu hổ cho gia đình. Chúng đã phá hoại gia đình chúng tôi và cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên thế giới", Ashkhan chia sẻ.

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-9
 "Chúng tôi không biết gì về kế hoạch của chúng. Nếu biết, chúng tôi đã báo cho cảnh sát ngay lập tức", Ashkhan Alamdeen nói tiếp.

Lanh nguoi “kho” vu khi cua ke khung bo dam mau Sri Lanka-Hinh-10
Trước đó, vụ đánh bom hàng loạt xảy ra các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4 đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương. Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố kinh hoàng này. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.