Tổng thống Mỹ được trả lương như thế nào?

Google News

Tổng thống Barack Obama được trả lương 400.000 USD/năm kèm trợ cấp và các lợi ích đặc biệt khác như nơi ở trong Nhà Trắng, chuyên cơ riêng.

Theo Business Insider, Tổng thống Barack Obama được trả lương 400.000 USD mỗi năm và hàng năm có thêm khoản hỗ trợ 50.000 USD.
Mức lương hàng năm của ông Obama là 400.000 USD. Ảnh: CNN Money 
Lương của các đời tổng thống Mỹ thay đổi theo thời gian. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, ông George Washington, được trả 25.000 USD/năm khi nhậm chức vào năm 1789. Con số này tương đương 600.000 USD ở thời điểm hiện nay.
Từ năm 1789 cho đến nay, lương của tổng thống Mỹ đã tăng 5 lần và lần gần đây nhất là năm 2001, khi Quốc hội quyết định tăng gấp đôi lương tổng thống từ 200.000 USD lên 400.000 USD. Chỉ riêng mức lương này cũng gần đủ để người đứng đầu nước Mỹ lọt vào top 1% những người có thu thập cao tại các thành phố lớn.
Lương không phải nguồn thu nhập duy nhất của ông chủ Nhà Trắng. Thu thập của Tổng thống Obama còn đến từ hoạt động xuất bản sách. Năm 2009, số tiền thu được từ việc bán sách của ông Obama là 5,5 triệu USD, nhưng con số này đã giảm đáng kể các năm sau đó. Theo AP, thu nhập của tổng thống năm 2011 là khoảng 790.000 USD.
Hơn nữa, giống như hầu hết các nhân viên được trả lương, tổng thống Mỹ còn nhận được một số khoản phúc lợi khác ngoài lương. Tuy nhiên, điều khác biệt là các lợi ích này bao gồm việc đi lại bằng chuyên cơ Air Force One, siêu trực thăng Marine One hay xe limousine, cũng như nơi sinh sống và làm việc tại Nhà Trắng.
Kết thúc nhiệm kỳ, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn có tên trong danh sách nhận lương của chính phủ, bao gồm mức lương hưu hàng năm khoảng 200.000 USD, dịch vụ chăm sóc y tế, các chuyến công du và một văn phòng làm việc.
Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Nhà Trắng không được trả bất kỳ đồng lương nào.
Theo Zing News

Bình luận(0)