Ngoài ra, các lực lượng bộ binh và máy bay không người lái cỡ nhỏ của Israel còn phóng đạn hơi cay vào đám đông người biểu tình Palestine ở khu vực biên giới Gaza.

Bộ Y tế Gaza cho hay, kể từ 30/3 vừa qua đến nay các lực lượng Israel đồn trú ở khu vực hàng rào an ninh ở biên giới giữa Israel và Gaza đã giết hại ít nhất 156 người Palestine và làm bị thương khoảng 17.350 người khác.

Những người tổ chức biểu tình Palestine nhấn mạnh các hoạt động của họ vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi Israel chấm dứt hơn 11 năm áp đặt sự phong tỏa đối với Dải Gaza.

Căng thẳng liên tục leo thang dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza của Palestine, hiện do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, sau nhiều tuần biểu tình dọc biên giới, đòi quyền hồi hương cho người tị nạn Palestine, đặc biệt lên đến đỉnh điểm khi Mỹ chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.