Phòng không Syria "báo động đỏ" đề phòng Mỹ đánh úp

Google News

Lực lượng phòng không Syria đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trên khắp đất nước nhằm chuẩn bị ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào thủ đô Damascus.

Theo tờ Almasdar News ngày 27-8 đưa tin toàn bộ lực lượng phòng không Syria đã đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Một nguồn tin trong căn cứ không quân Mezzeh cho hay họ được lệnh chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ nhằm vào thủ đô Damascus hoặc khu vực xung quanh.
Phong khong Syria
 Hệ thống tên lửa phòng không Buk M2E của Syria. Ảnh: SANA
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị không kích Syria. Cũng theo bộ này, các phiến quân ở Idlib đang chuẩn bị tiến hành tấn công hóa học và đổi lỗi cho chính phủ Syria. Bộ Quốc phòng Nga nói Mỹ sẽ dùng cuộc tấn công hóa học này làm cái cớ để tấn công chính phủ Syria.
Mỹ và đồng minh từng hai lần không kích lãnh thổ Syria để đáp trả cáo buộc Damascus triển khai vũ khí hóa học tấn công dân thường. Cuộc tấn công đầu diễn ra ngày 7-4-2017, khi hải quân Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay Shayrat. Ngày 14-4-2018, Mỹ, Anh và Pháp tiếp tục không kích quy mô lớn bằng 105 tên lửa hành trình nhằm vào các cơ sở bị nghi là nơi nghiên cứu, tích trữ vũ khí hóa học của chính phủ Syria.
Theo Thái Lai/Pháp Luật Hồ Chí Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)