Nữ đầu bếp lập kỷ lục nấu ăn liên tục 100 giờ

Google News

Hilda Baci, nữ đầu bếp người Nigeria, 27 tuổi, nỗ lực nấu ăn liên tục 100 giờ từ ngày 11/5 tới ngày 15/5 và đã tạo ra hơn 55 công thức nấu ăn cùng 100 bữa ăn.

Nữ đầu bếp người Nigeria Hilda Effiong Bassey, đã trở thành "hiện tượng" của quốc gia này khi đứng nấu ăn liên tục 100 giờ, qua đó phá vỡ kỷ lục về đầu bếp nấu ăn lâu nhất thế giới.
Được biết đến trên mạng xã hội với cái tên Hilda Baci, nữ đầu bếp Bassey đã bắt đầu nấu ăn liên tục từ ngày 11/5 tới ngày 15/5. Trong suốt thời gian trên, nữ đầu bếp 27 tuổi đã tạo ra hơn 55 công thức nấu ăn cùng hơn 100 bữa ăn với những món ăn truyền thống ngon nhất của Nigeria.
Nu dau bep lap ky luc nau an lien tuc 100 gio
Nữ đầu bếp người Nigeria Hilda Effiong Bassey. Ảnh: TechCabal. 
Theo hãng tin AP, để có thể xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới, cô Bassey chỉ được nghỉ 5 phút mỗi giờ hoặc cộng dồn thành 1 giờ sau mỗi 12 giờ nấu ăn để có thể tắm rửa, kiểm tra y tế và nghỉ ngơi.
Dù bị thiếu ngủ trong suốt thời gian dài đứng bếp liên tục nhưng cô Bassey vẫn duy trì tinh thần phấn chấn và có thể nhún nhảy, cũng như vẫy tay chào những người hâm mộ đến ủng hộ mình.
Sau khi hoàn thành 100 giờ nấu ăn, cô cũng đã nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari.
Theo CNN, nữ đầu bếp cho biết động lực giúp cô nỗ lực lập kỷ lục là vì muốn đưa ẩm thức của Nigeria lên bản đồ thế giới.
Ủy ban kỷ lục Guinness thế giới đang xem xét tất cả các tiêu chí của tổ chức này nhằm xác định xem liệu cô Bassey có trở thành người nắm giữ kỷ lục mới này hay không.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi Ủy ban kỷ lục Guinness xem xét, đầu bếp Bassey đã đạt được thành tích cá nhân khác đó là thu hút hơn 1 triệu người xem trong suốt 100 giờ cô nấu ăn, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng.
Kỷ lục thế giới hiện nay về thời gian nấu nướng lâu nhất thế giới thuộc về đầu bếp người Ấn Độ Lata Tondon với 87 giờ 45 phút nấu bếp liên tục.
Thảo Nguyên (Theo AP)

>> xem thêm

Bình luận(0)