Nhà Trắng lại lên tiếng cảnh báo Iran không nên chống lại người Mỹ

Google News

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lại một lần nữa cảnh báo các nhà chức trách ở Iran về "phản ứng kiên quyết" của Washington trước mọi cuộc tấn công chống lại người Mỹ cũng như đồng minh của họ.

Theo lời ông Pompeo, "Các lực lượng do Iran kiểm soát gần đây đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ mà lực lượng an ninh Iraq hoạt động cùng với nhân viên của liên minh quốc tế" (để chống lại nhóm IS).
Nha Trang lai len tieng canh bao Iran khong nen chong lai nguoi My
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ông chỉ ra rằng vào ngày 9 tháng 12, họ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở của Iraq nằm ở vùng lãnh thổ sân bay quốc tế Baghdadi.
“Sau khi xảy ra vụ tấn công vào ngày 9 tháng 12, năm binh sĩ Iraq đã bị thương. Tiếp theo đó là cuộc tấn công tên lửa khác tới sân bay vào ngày 11 tháng 12”, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nói.
Ông Pompeo nhấn mạnh rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran hoặc bởi các lực lượng dưới sự kiểm soát của họ chống lại người Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ sẽ phải đối mặt với “đòn đáp trả cứng rắn” của Nhà Trắng.
Theo Phương Thảo/GDTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)