Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ nên thả công dân Nga bị nghi làm gián điệp

Google News

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một Bồi thẩm đoàn nước này đã nhất trí buộc tội nữ công dân Nga Maria Butina về tội hoạt động gián điệp.

Hôm nay (21/7), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ rằng, một phụ nữ bị bắt ở Mỹ vì bị nghi làm gián điệp cho Nga đang bị tạm giữ với những “cáo buộc được dàn dựng sẵn” và kêu gọi phía Mỹ nên phóng thích người này.
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/Getty Images
Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Lavrov đưa ra bình luận về cô Maria Butina trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Hai bên đã thảo luận việc cải thiện mối quan hệ song phương và cải thiện tình hình nhân đạo tại Syria.
Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một Bồi thẩm đoàn nước này đã nhất trí buộc tội nữ công dân Nga Maria Butina về tội hoạt động gián điệp.
Theo bản luận tội mà Bồi thẩm đoàn công bố, Maria Butina bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động gián điệp và có thể chịu mức án tối đa lên tới 10 năm tù giam.
Theo Trần Nga/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)