Nga ghi nhận "kỷ lục" mới về số ca tử vong do Covid-19

Google News

Tại Nga, hôm nay đã ghi nhận “kỷ lục” mới về số ca tử vong do Covid-19: 815 người, cao hơn so với 808 người trong hôm qua và là mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận thêm gần 22.300 ca nhiễm mới, nâng tổng số mắc bệnh lên hơn 6.557.000 người. Đồng thời, số tử vong đã tăng lên đến 815 người, đây là mức tối đa mới kể từ đầu đại dịch.
Trước đó, hôm qua, lần đầu tiên Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 vượt quá 800 người. Tổng số ca tử vong kể từ đầu đại dịch là hơn 168.000 người. Chỉ số này vẫn ở mức cao kể từ giữa tháng Bảy, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh đang giảm dần. Hiện trên cả nước Nga có gần 540.000 người đang mắc bệnh.
Nga ghi nhan
Ảnh minh họa. (Ảnh: Tass) 
Trong diễn biến liên quan, tại thủ đô Moscow, thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết, 7.000 giường bệnh hiện đang được sử dụng tại các bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đây là con số thấp nhất kể từ đầu tháng 4, và số ca nhập viện mới đã giảm hơn một nửa so với số lượng đỉnh vào tháng 7.
Người đứng đầu thành phố thông báo nới lỏng các hạn chế mới, hủy yêu cầu chuyển 30% nhân viên sang làm việc từ xa đối với các doanh nghiệp, cũng như nghĩa vụ kiểm tra 10% nhân viên về Covid-19 15 ngày một lần, nhưng vẫn giữ việc kiểm tra nhiệt độ vào đầu ngày làm việc.
Thị trưởng Sobyanin lưu ý rằng, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục được đẩy lùi nhờ vào việc tiêm chủng hàng loạt và các biện pháp khác. Tại Moscow, hơn 4,5 triệu người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19, ít nhất là với liều thứ nhất.
Theo Anh Tú/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)