“Mưa” xác dơi trong nắng nóng ở Australia

Google News

Hàng nghìn xác dơi rơi từ trên cây trong thời tiết nóng lên tới 46 độ C ở New South Wales, Australia và số lượng này được cho là sẽ còn tăng.

Nhiệt độ cao tại Australia đã khiến hàng nghìn con dơi chết nóng. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Casino ở thung lũng Richmond, phía bắc New South Wales. Khoảng 2.000 xác dơi đã được phát hiện ở đây.
"Nhiệt độ quá cao khiến lũ dơi bị mất nước và chết. Cơ bản mà nói, lũ dơi như bị 'nấu chín' từ bên trong", chuyên gia về dơi tại tổ chức Wildlife Aid, Jaala Presland, cho biết.
Các tình nguyện viên giải cứu động vật hoang dã ở bắc New South Wales đang dọn xác dơi khỏi các công viên, đường phố và bờ sông ở khu vực. Tuy nhiên, ông Vaughan MacDonald thuộc Hội đồng thung lũng Richmond cho biết nhiều xác dơi nằm rải rác dọc bờ sông rất khó dọn.
“Mua” xac doi trong nang nong o Australia
Xác dơi nằm la liệt trên đất đang được các tình nguyện viên dọn dẹp. Ảnh: Richmond Valley Council. 
Ông MacDonald cũng cảnh báo các bậc phụ huynh không nên để con lại gần lũ dơi. "Trẻ nhỏ có thể tò mò khi thấy dơi nằm trên đất, nhưng sẽ rất hại cho sức khỏe nếu chúng nhặt xác dơi lên", ông nói.
Các thành viên của tổ chức WIRES Northern Rivers đang theo dõi sát sao dơi ở Casino trong tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. "Sau nhiều ngày nhiệt độ cao liên tục, hôm thứ bảy (11/2), Casino nóng 43 độ C và đáng buồn là hàng trăm con dơi bị chết", trang Facebook của nhóm cho biết.
"Sang ngày chủ nhật, nhiệt độ lên tới 46 độ C đã khiến gần 2.000 con dơi thiệt mạng". Ruytenberg, điều phối viên của nhóm, cho hay số dơi chết do thời tiết khắc nghiệt sẽ còn tăng lên trong tuần này.
Theo Ngụy An/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)