Liên quân Mỹ tấn công cơ sở quân sự của Syria?

Google News

Một đơn vị truyền thông của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết các máy bay chiến đấu thuộc liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công 2 cứ điểm của quân đội Syria tại vùng sa mạc miền Đông nước này.

Theo Reuters, sáng 24/5, một đơn vị truyền thông của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết các máy bay chiến đấu thuộc liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công 2 cứ điểm của quân đội Syria tại vùng sa mạc miền Đông nước này.
Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Raqqa, Syria. 
Các vụ tấn công nêu trên diễn ra gần T2, một kho chứa nhiên liệu gần biên giới với Iraq và cách sông Euphrates khoảng 100 km về phía Tây.
Đây là nơi liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang hậu thuẫn các lực lượng trên thực địa chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.
Hiện chưa thể kiểm chứng thông tin trên từ phía liên quân Mỹ.
Theo Vietnam Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)