Khủng khiếp siêu bão Jebi tàn phá Nhật Bản, hơn 300 người thương vong
(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, siêu bão Jebi, cơn bão mạnh nhất đổ vào Nhật Bản trong vòng 25 năm qua, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương và hơn 1 triệu người phải sơ tán.
Thiên An
Theo Japan Times ngày 5/9, tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng sau khi siêu bão Jebi càn quét qua khu vực phía tây Nhật Bản đã tăng lên đến ít nhất 10 người trong khi hơn 300 người khác bị thương.
Đài truyền hình NHK cho biết thêm, một người đàn ông ở Higahiomi, tỉnh Shiga, đã thiệt mạng khi nhà kho của một công ty bất ngờ đổ sập vì mưa to gió lớn. Một nạn nhân khác tử vong sau khi rơi xuống đất từ tầng hai tại nhà riêng ở Sakai, tỉnh Osaka.
Nhiều phương tiện lật nhào trên đường phố Osaka sau khi bão Jebi đổ bộ. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, khoảng 5.000 người bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kansai, tỉnh Osaka, đang được đưa ra ngoài bằng tàu cao tốc sau khi bão Jebi phá hủy cây cầu duy nhất nối phi trường này với đất liền. Được biết, sân bay Kansai đã bị ngập nặng và buộc phải đóng cửa từ chiều 4/9 do ảnh hưởng của bão.
Tờ Express cập nhật diễn biến của bão mới đây đưa tin, siêu bão Jebi đã suy yếu thành cơn bão nhiệt đới vào sáng 5/9. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, và người dân ở thủ đô Tokyo cũng có thể cảm nhận được những rung chấn vào sáng nay. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số người thương vong.
Hướng di chuyển của siêu bão Jebi tính đến chiều tối ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Theo dự kiến, bão sẽ hoành hành Nhật Bản đến hết hôm nay và bắt đầu suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
Mời độc giả xem video: Siêu bão Jebi đổ bộ Nhật Bản (Nguồn: Al Jazeera)
Trước đó, ngày 4/9, giới chức Nhật Bản đã ban bố lệnh sơ tán hơn 1 triệu người và hủy hàng trăm chuyến bay khi bão Jebi mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào miền Tây nước này.
Được biết, Jebi là cơn bão đầu tiên được cơ quan khí tượng quốc gia Nhật Bản xếp vào cấp độ "rất mạnh" kể từ năm 1993 khi một cơn bão đổ bộ vào nước này đã khiến 48 người thiệt mạng và mất tích.
Quân đội Syria giành nhau "từng tấc đất" với phiến quân tại Latakia
(Kiến Thức) - Quân đội Syria hứng chịu thương vong trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái của các tay súng thánh chiến tại Latakia. Trong khi đó lực lượng chính phủ Damascus cũng tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của phiến quân HTS tại tỉnh này.
Theo Al Masdar News ngày 4/9, máy bay không người lái của các tay súng phiến quân đã ném bom dữ dội xuống căn cứ của Quân đội Syria tại khu vực phía bắc tỉnh Latakia cuối tuần qua. Ảnh: Archynety.com.
“Nhóm phiến quân đã sử dụng ít nhất 5 máy bay không người lái dội mưa bom xuống căn cứ của Quân chính phủ Syria ở vùng Jabal Al-Akrad và Jabal Turkmen”, AMN dẫn thông tin từ Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria ngày 3/9. Ảnh: SOFREP.com.
Vụ tấn công đã khiến ít nhất 3 binh sĩ Syria thiệt mạng và 9 người khác bị thương nặng. Ảnh: SCMP.
Đáp trả, theo hãng Fars (Iran), ngày 3/9, Quân đội Syria dồn dập oanh kích căn cứ của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qua đó tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố này. Ảnh: AMN.
“Abu Abdul Haq al-Kurdi, một chỉ huy cấp cao của phiến quân HTS, đã bỏ mạng sau khi căn cứ của chúng ở ngôi làng Kabineh, Đông Bắc Latakia, hứng chịu những đợt pháo kích của lực lượng chính phủ Damascus”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Reuters.
Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục điều động thêm một đoàn xe quân sự, trong đó có 5 xe tăng, từ tỉnh Hatay của nước này tới tỉnh Idlib (Syria) giữa lúc Quân chính phủ Damascus chuẩn bị mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Idlib. Ảnh: AMN.
“Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đi qua cửa khẩu Kafr Lossen ở Tây Idlib và tiến tới các trạm quan sát của Ankara ở khu Tal Al-Eis và Tal Toukan, Nam Aleppo", FNA đưa tin. Ảnh: FNA.
Mặc dù các cuộc đàm phán đang tiếp diễn, nhưng dường như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để Quân đội Syria và đồng minh tái chiếm tỉnh Idlib từ tay các phần tử thánh chiến. Hiện tại, Ankara và Damascus không có quan hệ ngoại giao, mọi liên lạc được thực hiện qua trung gian là Iran và Nga. Ảnh: FNA.
Về phần mình, ngày 3/9, Quân đội Syria tiếp tục điều động đoàn xe quân sự chở vũ khí hạng nặng tới tỉnh Idlib để sẵn sàng cho chiến dịch sắp tới. Ảnh: FNA.
Loạt ảnh gây sốc về siêu bão Maria càn quét đảo Đài Loan
(Kiến Thức) - Siêu bão Maria mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Đài Loan và Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, hàng nghìn người đã phải sơ tán, nhiều trường học và công ty phải tạm thời đóng cửa.
Theo CNA, siêu bão Maria đã đổ bộ vào Đài Loan hôm 10/7. Lượng mưa đo được tại một số khu vực lên tới 100 mm. Ảnh: CNA.
Do ảnh hưởng của bão, gần 3.500 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn và khoảng 43.000 hộ gia đình bị mất điện. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay đến hòn đảo bị ảnh hưởng. Ảnh: Reuters.
Truyền thông địa phương cho biết, một người đàn ông thiệt mạng do bị ngã khi đang kiểm tra cửa sổ trong nhà. Trong khi đó, AP dẫn lời các quan chức ngày 11/7 cho hay, bão Maria đã khiến ít nhất 2 người bị thương.
Giới chức Đài Loan đã huy động hơn 2.000 binh sĩ để tham gia vào công tác cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng do mưa bão.
Nhiều cây lớn bị quật đổ chắn ngang đường ở vùng núi phía bắc thành phố Đài Bắc.
Người dân đi dưới trời gió lớn ở Đài Bắc khi bão Maria chuẩn bị đổ bộ.
Bão Maria cũng đã tấn công Trung Quốc đại lục. Ảnh: Những đợt sóng lớn xô vào bờ ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Một trang trại cá bị phá hủy sau khi bão Maria đổ bộ vào Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Được biết, giới chức tỉnh Phúc Kiến đã phải ra lệnh đóng cửa trường học, nhà máy, để đảm bảo an toàn đồng thời phát lệnh sơ tán hàng chục nghìn người.
Những đợt sóng cao vài mét xuất hiện ở Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, trước khi cơn bão ập tới.
Bức ảnh này được chụp tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: AP.
Tàu đánh cá được neo đậu vào bờ ở thành phố Cơ Long, gần Đài Bắc, Đài Loan, trước khi bão Maria ập tới.
Quầy hàng rau tại một siêu thị ở Đài Bắc trống trơn do người dân dự trữ thực phẩm trước khi siêu bão Maria đổ bộ.
(Kiến Thức) - Siêu bão Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ vào Nhật Bản trong 25 năm qua, với sức gió lên tới 216km/h. Hơn 1 triệu người Nhật đã phải đi sơ tán trước khi cơn bão này đổ bộ vào đất liền trong hôm nay ngày 5/9.
Ngay sau khi đổ bộ vào đất liền Nhật Bản, với sức gió lên tới 216km/h siêu bão Jebi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại một số khu vực như đảo Shikoku, khu vực phía Tây Honshu và thành phố Osaka. Ảnh: AP.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và 13 bị cáo khác.
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại xã Mường Bi, với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.
Sau gần 1 tuần Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, nhất là vào ban đêm, vi phạm vẫn diễn ra công khai.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn bên trong nhà xưởng Công ty Cổ phần Công nghiệp Q.A.1. ở KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh).
Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi của mình, Thuận dựng lán trong rừng bán ma tuý cho con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận, xung quanh lán nuôi chó dữ để cảnh giới.
Ngày 19/12, cùng với cả nước, thành phố Hải Phòng có 13 công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, Phan Thị Ngọc Hiền và Võ Kỳ đã "vẽ" ra kịch bản đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại xã Mường Bi, với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.
Chương trình nghệ thuật Countdown 2026 kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra vào tối 31/12 tại Quảng trường Ánh sáng (phường Cửa Lò, Nghệ An).
Dưới vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) đã đưa ra thông tin gian dối vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều bị hại.