Khoảnh khắc thót tim mẹ bế con nhảy từ đoàn tàu đang chạy

Google News

Bất chấp đoàn tàu còn đang chạy, người phụ nữ bế con nhỏ bất ngờ nhảy xuống sân ga và gặp tai nạn thót tim.

Những người có mặt tại hiện trường không khỏi bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ bế con nhỏ bất ngờ nhảy xuống sân nhà ga, dù đoàn tàu còn đang chạy.

Mời độc giả xem video: Cảnh tượng thót tim khi người mẹ bế con nhảy từ đoàn tàu đang chạy 

Chuyện kinh hoàng hơn là khi nhảy xuống sân ga, người mẹ bị bước hụt chân nên khiến cả 2 mẹ con bị ngã xuống phía dưới đường tàu đang chạy. Sự việc xảy ra ở nhà ga đường sắt Jamalpur của Ấn Độ vào ngày 2/9 trên chuyến tàu Lokmanya Tilak Express tới Bhagalpur.
Vào lúc 16h48 (giờ địa phương), người phụ nữ trên tay còn đang bế con nhỏ nhưng bất chấp nguy hiểm mà nhảy khỏi đoàn tàu vẫn đang chạy chầm chậm tiến vào nhà ga. Sau cú nhảy trượt chân, cả 2 mẹ con bị tụt xuống rãnh giữa sân ga và đường ray, đồng thời bị đoàn tàu kéo đi. Một nhân viên cảnh sát gần đó đã chạy lại, nhưng cũng không kịp kéo 2 mẹ con lên trên.
Nhiều người sau đó bất lực đứng nhìn đoàn tàu tiếp tục di chuyển, còn 2 mẹ con người phụ nữ bị tụt xuống dưới không biết tình hình ra sao. Rất may mắn, do không bị cuốn vào đường ray tàu hỏa nên 2 mẹ con đã sống sót và chỉ bị thương nhẹ. Người mẹ sau đó được xác định có tên Paro Devi (35 tuổi) sinh sống ở Hawachandra Tola Suryagarha.
Trên thực tế, người dân Ấn Độ nhảy lên hoặc nhảy khỏi các đoàn tàu còn đang chạy là chuyện khá phổ biến. Nhưng không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra do hành khách bị mất thăng bằng trong lúc nhảy.
Theo Minh Thu/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)