Hội đàm liên Triều: Tia hy vọng mới trên bán đảo Triều Tiên
(Kiến Thức) - Việc Triều Tiên chấp nhận đối thoại sau khi Hàn Quốc trì hoãn tập trận chung với Mỹ đã cho thấy một “lối thoát” cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Trà Khánh
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao liên Triều trong tuần tới để thảo luận về khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 sắp diễn ra tại PyeongChang, cũng như cải thiện mối quan hệ của hai nước.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã chủ động thông báo với Seoul rằng họ chấp nhận lời đề nghị mới của Hàn Quốc cho các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên vào hôm 2/1.
"Hai bên đã quyết định thảo luận về các vấn đề cũng như cấp độ làm việc chung cho các cuộc hội đàm sắp tới bằng cách trao đổi các tài liệu ngoại giao”, Baik Tae-hyun - Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong cuộc họp báo mới nhất cho biết.
Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Bình Nhưỡng chủ động đưa ra các đề nghị về đối thoại với Seoul điều chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Today Online.
Động thái này diễn ra khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng cử một phái đoàn đến Thế vận hội PyeongChang sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 2 năm nay và tuyên bố Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho một cuộc đàm phán liên Triều về vấn đề này. Ngay lập tức phía Seoul cũng đưa ra các đề xuất mang đầy tính thiện chí.
Thỏa thuận trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc và Mỹ thống nhất trì hoãn cuộc tập trận chung sẽ diễn ra trước Thế vận hội Mùa đông, còn Triều Tiên luôn xem các cuộc tập trận này là hành động khiêu khích từ phía Hàn Quốc. Do đó qua sự kiện trên có thể thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hoàn toàn có thể hạ nhiệt nếu các bên chấp nhận “hy sinh” một phần lợi ích của mình.
Theo dự kiến cuộc hội đàm cấp cao liên Triều đầu tiên sau 2 năm kể từ tháng 12/2015 sẽ diễn vào ngày 9/1 sắp tới tại Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự DMZ.
Chính sách đối thoại của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in liệu thực sự có tác dụng với những diễn biến bất ngờ trong những ngày đầu năm 2018. Ảnh: The Journal.
Cuộc hội đàm trên cũng đánh dấu một phần thành công trong chính sách đối thoại trong hòa bình của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Tổng thống Moon được cho là người luôn theo đuổi chính sách mềm dẻo với Bình Nhưỡng hơn là cứng rắn so với người tiền nhiệm của mình. Tuy nhiên, việc Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa đã buộc Tổng thống Hàn Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn đối với Bình Nhưỡng nhưng đồng thời ông cũng không từ bỏ chính sách đối thoại.
Mời độc giả xem video: Hàn Quốc lo ngại du khách bay nhầm đến Triều Tiên trong Olympic mùa đông 2018. (Nguồn VTC 14)
Sau sự kiện này Seoul hy vọng rằng mối quan hệ liên Triều sẽ có chiều hướng phát triển tốt hơn và có thể giúp mở đường cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và các cuộc đàm phán rộng hơn giữa Mỹ và Triều Tiên.
Một số chuyên gia phân tích cho rằng, Triều Tiên chủ động đối thoại với Hàn Quốc làm nhằm kêu gọi Seoul tác động lên Liên Hợp Quốc nới lỏng các lệnh cấm vận đang được siết chặt hiện tại đối với nền kinh tế mỏng manh của Bình Nhưỡng. Mặt khác sự ấm lên của của mối quan hệ liên Triều còn có thể khiến liên minh Mỹ-Hàn kéo dài hàng thập kỷ sẽ sớm rạn nứt.
Ngôi làng Oymyakon "Cực lạnh" từng chịu đựng nhiệt độ -71,2 độ C
Ngôi làng Oymyakon - Nga được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới có người sinh sống với nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng -50 độ C.
Được biết đến với tên gọi "Cực Lạnh", nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại ngôi làng Oymyakon là -71,2 độ C vào năm 1924. Đây cũng là nhiệt độ thấp kỷ lục cho bất kỳ khu vực nào có người sinh sống lâu dài trên trái đất và thấp kỷ lục tại bán cầu Bắc.
Kỳ lạ sân bay 7 tỷ USD xây xong 5 năm vẫn “đắp chiếu”
Sân bay Berlin Brandenburg chưa biết bao giờ đi vào khai thác, vì sao có chuỵện kỳ lạ này tại một quốc gia kỷ luật như nước Đức?
Sân bay Berlin Brandenburg từng được đánh giá là “viên ngọc kiến trúc” của nước Đức - quốc gia nổi tiếng về kỹ thuật và tính kỷ luật đã lỡ hẹn khánh thành đến nay đã 5 năm và chưa biết bao giờ có thể mở cửa. Vì sao lại có sự kỳ lạ như vậy?
Phiến quân phục thù, Quân đội Nga tổn thất nặng ở Syria?
(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga mới đây xác nhận hai quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ pháo kích của các phần tử khủng bố nhằm vào căn cứ Khmeimim cuối tuần trước.
Theo hãng Al Masdar News ngày 4/1, Bộ Quốc phòng Nga mới đây xác nhận rằng hai quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ pháo kích của các phần tử khủng bố nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim (ảnh) ở tỉnh Latakia, Syria, hôm 31/12/2017. Ảnh: Sputnik.
Trước đó, South Front dẫn nguồn tin ngày 3/1 cho hay, 7 máy bay Nga, trong đó có 4 chiếc Su-24, hai chiếc Su-35 và một máy bay vận tải An-72, đã bị phá hủy trong vụ pháo kích căn cứ Khmeimim cuối tuần trước. Ngoài ra, 9 quân nhân Nga có thể đã bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này. Ảnh: Sputnik.
Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Damascus, ngày 3/1, Quân đội Syria được cho là đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Ayn Zuriqa ở vùng Đông Ghouta, đồng thời cắt đứt tuyến đường trọng yếu nối al-Nashabiyah với khu vực còn lại ở Đông Ghouta hiện do nhóm phiến quân chiếm đóng. Ảnh: SF.
Trong khi đó, nhóm phiến quân Phong trào Ahrar al-Sham đã bất ngờ tấn công căn cứ của Lực lượng Đặc nhiệm Syria (SMF) ở Harasta, phía bắc Đông Ghouta. Tuy nhiên, SMF đã đập tan cuộc tấn công này và tiêu diệt hai tay súng Ahrar al-Sham. Ảnh: SF.
Ngoài ra, hàng chục chiến binh Ahrar al-Sham và ba chỉ huy của nhóm phiến quân này đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Syria xung quanh căn cứ Armored Vehicles, Đông Ghouta, vài ngày qua. Ảnh: SF.
Còn tại Deir Ezzor, AMN đưa tin, giao tranh ác liệt giữa lực lượng người Kurd và phiến quân IS ở khu vực bờ đông sông Euphrates vẫn tiếp diễn ác liệt. Ảnh: AMN.
“Các cuộc giao tranh giữa người Kurd và IS tại thị trấn Abu Hammam và Haijin do nhóm khủng bố chiếm đóng đã kéo dài trong suốt gần ba tuần, với thương vong gia tăng ở cả hai phía”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SF.
Tại Idlib, theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công mới nhằm giành lại quyền kiểm soát một khu vực chiến lược ở phía đông nam tỉnh này sau khi tái chiếm các khu al-Zarzur, Sham al-Hawa và Um al-Khalakhil. Ảnh: FNA.
Còn tại tỉnh Hama, các tay súng khủng bố thuộc nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham vừa tuyên bố đã phá hủy một chiếc xe tăng T-72 của Quân đội Syria bằng tên lửa dẫn đường chống tăng hôm 2/1 giữa lúc giao tranh tiếp diễn tại thị trấn Al-Rajhan. Ảnh: AMN.
Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa trao trả tài sản cho người dân trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Quá trình làm nhiệm vụ, Công an Hợp Kim (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tỉnh Phú Thọ giành 11 giải Nhất và đạt tổng cộng 229 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026, thể hiện năng lực đào tạo nổi bật của địa phương.