Giáo hoàng Francis bị ném đồ vào mặt giữa đám đông ở Chile

Google News

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm Chile vừa qua, Giáo hoàng Francis đã bị ném khăn vào mặt khi đang vẫy tay chào đám đông hai bên đường. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng không bị thương và ông vẫn cười tươi vẫy chào mọi người.

Mời độc giả xem video: Giáo hoàng Francis bị ném đồ vào mặt trong chuyến thăm Chile (Nguồn: RT)
Theo RT ngày 17/1, Giáo hoàng Francis đã bị ném đồ vật dường như là một chiếc khăn vào mặt khi ông đang đứng trên xe để đến công viên O'Higgins ở Santiago tham dự một sự kiện.
Đoạn video được đăng tải cho thấy, chiếc khăn đã bay trúng vào mặt vị Giáo hoàng 81 tuổi. Tuy nhiên, ông không bị thương và vẫn cười tươi vẫy tay chào người dân đứng hai bên đường.
Giáo hoàng Francis bị ném đồ vào mặt ở Chile. Ảnh: RT.
Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis đến Chile đã bị nhiều người phản đối bằng các cuộc biểu tình bạo lực và những cuộc tấn công vào nhà thờ vì nhiều người Công giáo địa phương tức giận trước việc Giáo hoàng đã bổ nhiệm giám mục Juan Barros phụ trách một giáo khu ở Nam Chile.
Được biết, giám mục Juan Barros bị cáo buộc đã che đậy các vụ lạm dụng tình dục của linh mục Fernando Karadima vào những năm 1980 và 1990.
Do vậy, chuyến thăm Chile của Giáo hoàng Francis đã được dự báo trước là sẽ khá căng thẳng.
Thiên An (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)