Giải độc đắc Powerball Mỹ bất ngờ tăng vọt lên 440 triệu USD

Google News

Theo trang web của Powerball, giải thưởng 440 triệu USD, với trị giá tiền mặt 278 triệu USD, là giải độc đắc lớn thứ 9 trong lịch sử của xổ số Powerball.

Vẫn chưa tấm vé Powerball nào giật giải sau buổi quay số hôm 30/12 với giải thưởng 384 triệu USD. Điều này có nghĩa là giải độc đắc của tuần tới sẽ tăng lên con số 440 triệu USD.
Theo trang web của Powerball, giải thưởng 440 triệu USD, với trị giá tiền mặt 278 triệu USD, là giải độc đắc lớn thứ 9 trong lịch sử của xổ số Powerball.
Reuters cho biết con số trúng thưởng được quay ra vào tối 30/12 là 28, 36, 41, 51, 58 cùng số đặc biệt Powerball là 24.
Giải độc đắc Powerball vào tuần tới sẽ là giải thưởng lớn thứ 9 trong lịch sử. Ảnh: Reuters. 
Powerball có mặt trên 44 bang của nước Mỹ, cộng thêm thủ đô Washington D.C., Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ. Trò chơi này do Hiệp hội Xổ số Liên bang tại Mỹ vận hành.
Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292 triệu, bất chấp giải thưởng lớn cỡ nào. Trong khi đó, xác suất để trúng một giải độc đắc Powerball bất kỳ, từ giải nhỏ nhất 4 USD, là 1/25.
Để trúng giải đặc biệt, người chơi phải có chiếc vé với chính xác 5 con số thường và 1 con số Powerball. Con số thường có thể chạy từ 1 đến 69 trong khi số Powerball là từ 1 đến 26. Giá một chiếc vé số Powerball là 2 USD. Kỷ lục độc đắc của Powerball là khoản tiền 1,6 tỷ USD, được chia cho 3 người thắng cuộc vào tháng 1/2016.
Theo Ngụy An/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)