Đoàn xe Đại sứ Mỹ tại Bangladesh bị tấn công

Google News

Đoàn xe hộ tống Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Marcia Bernicat trở thành mục tiêu bị tấn công tại thủ đô Dhaka ngày 4/8 (giờ địa phương).

Doan xe Dai su My tai Bangladesh bi tan cong
Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Marcia Bernicat - Ảnh: Getty Images. 
Vụ việc xảy ra sau khi nữ Đại sứ Mỹ Bernicat rời khỏi tiệc chia tay tiến sĩ Badiul Alam Majumder, thành viên một tổ chức phi chính phủ.
Ông Badiul kể lại: “Có một bữa tiệc tại nhà tôi. Xe của bà bị tấn công lúc rời khỏi. Bọn tội phạm sau đó quay sang tấn công nhà tôi”.
Bà Bernicat may mắn không bị thương, chỉ có 2 chiếc xe hư hại. Đại sứ quán Mỹ đã gửi lời cảm ơn cảnh sát địa phương vì kịp thời ngăn chặn những kẻ tấn công.
Vụ tấn công quan chức ngoại giao Mỹ diễn ra trong lúc hàng nghìn sinh viên đang biểu tình khắp Bangladesh nhằm yêu cầu cải thiện tình trạng an toàn giao thông. Biểu tình sau đó biến thành bạo loạn, với số người bị thương được cho lên đến gần 100.
Doan xe Dai su My tai Bangladesh bi tan cong-Hinh-2
Hàng nghìn sinh viên đang biểu tình khắp Bangladesh nhằm yêu cầu cải thiện tình trạng an toàn giao thông - Ảnh: Reuters. 
Chính quyền cầm quyền bị cáo buộc đánh người biểu tình, còn cảnh sát thì dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Đại sứ quán Mỹ tại Dhaka lên án hành động này.
Hiện vẫn chưa rõ vụ tấn công đoàn xe hộ tống ngày 4/8 có liên quan đến những cuộc biểu tình hay không.
Theo Cẩm Bình/Một thế giới

>> xem thêm

Bình luận(0)