Ấn Độ: 3 người tử vong vì bị dây diều cứa đứt cổ

Google News

Tại lễ hội thả diều kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ, hai trẻ em và một thanh niên đã thiệt mạng vì bị dây diều cứa đứt cổ.

Vụ việc đau lòng thiệt mạng vì bị dây diều cứa đứt cổ trên xảy ra vào ngày hôm nay 17/8 tại Lễ hội thả diều truyền thống của Delhi nhằm kỷ niệm Ngày độc lập của Ấn Độ. Theo đó, hai đứa trẻ 3 và 4 tuổi đã bị dây diều sắc cạnh cắt vào cổ họng sau khi ngó ra khỏi cửa sổ xe ô tô để ngắm diều. Vết thương quá nặng đã khiến 2 em bé qua đời ngay tại chỗ.
An Do 3 nguoi tu vong vi bi day dieu cua dut co
Lễ hội thả diều tại Delhi (ảnh: Reuters) 
Tai nạn thương tâm tương tự cũng xảy ra với thanh niên 22 tuổi có tên Zafar Khan khi anh này lái xe máy đi qua khu vực đang diễn ra lễ hội thả diều. Bên cạnh đó, dây diều cũng đã khiến một cảnh sát khu vực bị thương
Trước đó, chính quyền thành phố Delhi đã ra lệnh cấm người chơi sử dụng dây diều bọc thủy tinh hoặc được làm từ các nguyên liệu sắc nhọn khác để tránh gây thương vong cho người dân.
>>> Mời quý độc giả xem video Cậu bé bị ô tô đè qua người (nguồn Youtube):
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)