Ukraine ghi nhận sư đoàn xe tăng Nga ở sát biên giới

Google News

(Kiến Thức) - Đơn vị quân đội đầu tiên thuộc Quân khu miền đông Nga đã được điều tới thao trường tại tỉnh Rostov, giáp biên giới với Ukraine.

Thông tin trên được phía Ukraine thông báo trong một tuyên bố của họ vào ngày 18/11. 
“Trước đây, chúng tôi cũng đã ghi nhận sự hiện diện cũng như hoạt động chuyển giao các đơn vị chiến đấu Nga từ vùng Siberia và Viễn Đông tới sát biên giới với Ukraine.Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra để chứng minh cho điều đó". tuyên bố có đoạn viết.
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Tăng thiết giáp số 5, Quân khu miền Đông Nga.
Cùng với đó, phía Kiev lần đầu tiên khẳng định sự xuất hiện của các binh sĩ Nga thuộc Quân khu miền đông ở khu vực giáp biên: "Đây là sư đoàn đầu tiên thuộc Quân khu miền đông Liên bang Nga được triển khai tới tỉnh Rostov, tiếp giáp với biên giới chúng ta”.
Cụ thể, đơn vị trên chính là Sư đoàn Tăng thiết giáp số 5 thuộc Quân khu Miền đông tới từ vùng Buryatia. 
Theo một số nguồn tin có được, khả năng sư đoàn này đã có mặt ở tỉnh Rostov từ cuối tháng 10/2014. Hiện giờ, sư đoàn đang cắm chốt ở một thao trường nằm giữa hai huyện Matveyev Kurgan và Myasnikovsky của tỉnh Rostov.
Thanh Nga

Bình luận(0)