Triều Tiên tuyên bố sẽ thử tên lửa "hàng tuần"

Google News

(Kiến Thức) - Triều Tiên ngày 17/4 tuyên bố sẽ thử tên lửa "hàng tuần" và cảnh báo về một cuộc “chiến tranh toàn diện” nếu Mỹ hành động quân sự chống Bình Nhưỡng.

Straits Times đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với BBC tại Bình Nhưỡng ngày 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-Ryol tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành thử tên lửa hàng tuần, đồng thời cảnh báo về một cuộc “chiến tranh toàn diện” có thể bùng nổ nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào chống Bình Nhưỡng.
“Chúng tôi sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống Triều Tiên sẽ có thể châm ngòi chiến tranh toàn diện”, ông Han Song-Ryol nói.
Trieu Tien tuyen bo se thu ten lua "hang tuan"
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Mirror. 
“Lời đe dọa” của Triều Tiên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tới Hàn Quốc và cảnh báo Bình Nhưỡng rằng “kỷ nguyên của sự kiên nhẫn chiến lược” đối với Triều Tiên đã kết thúc.
Trước đó, sáng ngày 16/4, Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửakhiến cộng đồng quốc tế quan ngại rằng nước này có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Theo vị quan chức ngoại giao của Triều Tiên, Bình Nhưỡng tin rằng vũ khí hạt nhân có thể bảo vệ họ trước đe dọa hành động quân sự của Mỹ.
Được biết, căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington gia tăng trong những tuần gần đây.
Triều Tiên trước đó cảnh báo rằng nước này sẽ giáng trả mọi "hành động xâm lược" của Mỹ bằng "bất cứ biện pháp nào mà Washington tiến hành".
“Nếu Mỹ dám hành động quân sự, Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bằng bất cứ biện pháp nào mà Washington tiến hành. Chúng tôi sẽ sử dụng những biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất nhằm vào những kẻ khiêu khích”, một quan chức Triều Tiên tuyên bố.
Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 17/4, Phó Tổng thống Mike Pence nói: “Chúng tôi hy vọng đạt được mục tiêu (phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên) thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, mọi sự lựa chọn đều đang được thảo luận”.
Thiên An (Theo ST)

>> xem thêm

Bình luận(0)