Rúng động vụ thảm sát dân thường khiến hàng chục người chết

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất 58 dân thường đã thiệt mạng trong hai vụ thảm sát gần đây xảy ra tại Irumu, Cộng hòa Dân chủ Công-gô.

Theo Barrons, các quan chức địa phương ngày 10/9 cho biết, ít nhất 58 dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công xảy ra tại khu vực rừng rậm Tshabi thuộc tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Công-gô.
Người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh Ituri, ông Adjio Gidi, cho biết tổng cộng 23 người thiệt mạng trong vụ thảm sát dân thường hôm 8/9 và 35 người bị sát hại hôm 10/9 tại khu vực Irumu, phía nam tỉnh.
Rung dong vu tham sat dan thuong khien hang chuc nguoi chet
Đông đảo người dân tập trung theo dõi một phiên xử công khai các thành viên nghi thuộc lực lượng ADF tại Cộng hòa Dân chủ Công-gô. Ảnh: Getty. 
Trong khi đó, 17 người vẫn đang mất tích và rất có khả năng là đã bị bắt cóc.
"Người dân bị sát hại bằng đủ loại vũ khí như dao, súng", Richard Balengilyao, một cư dân ở cộng đồng Nyali, Tshabi, nói.
Hiện tại, Quân đội Công-gô cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong rừng. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm gặp khó khăn do trong rừng rậm.

Mời độc giả xem thêm video: Xung đột bùng phát tại CHDC Công-gô hồi năm 2013 (Nguồn video: VTC14)

Ông Adjio Gidi cáo buộc nhóm vũ trang (tại Uganda) thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đứng sau 2 vụ thảm sát rúng động vừa qua.
ADF từng bị cáo buộc sát hại hàng trăm dân thường kể từ khi Quân đội Công-gô tiến hành chiến dịch trấn áp nhằm vào nhóm vũ trang này từ tháng 11/2019. ADF cũng bị cáo buộc là thủ phạm gây ra cái chết của hơn 1.000 dân thường tại vùng Beni, tỉnh Bắc Kivu, từ năm 2014.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)