“Quan bà” Trung Quốc cũng phải học... chống tham nhũng

Google News

(Kiến Thức) - 50 quan bà Trung Quốc học chống tham nhũng là một phần hoạt động nhằm nâng vai trò của "hậu phương" trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi".

Ngày 22/5, trong bộ phục trang Hồng vệ binh, 50 quan bà Trung Quốc học chống tham nhũng
“Quan ba” Trung Quoc cung phai hoc... chong tham nhung
 Trong trang phục Hồng vệ binh, 50 vợ quan chức Trung Quốc chăm chú lắng nghe giảng viên.
Mục đích của hoạt động này là nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các "quan bà" trong việc giúp chính quyền tiến hành chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.
Theo trang mạng NetEase, vợ các quan chức nghe giảng về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn đi thăm các khu căn cứ cách mạng ở Ruijin, tỉnh Quảng Tây.
Được biết, Ruijin là địa phương có nhiều di tích lịch sử gắn liền với cách mạng Trung Quốc với nhiều cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản được lập ra nơi đây.
Trong một hoạt động diễn ra vào ngày 24/5, vợ chồng các quan chức ở Shiyan, tỉnh Hubei đã tới "thăm tù" ở trại giam thành phố và trải qua một ngày ở tòa án để nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng.
Thanh Nga (theo Shanghailist)

Bình luận(0)