Philippines, Mỹ và Nhật tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Philippines, Mỹ và Nhật vừa bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày ở Biển Đông vào ngày 23/10.

Thiếu tá Marineth Domingo - người phụ trách truyền thông của lực lượng Hải quân Philippines cho biết lực lượng này gửi tàu khinh hạm BRP Gregorio del Pilar đến tham dự cuộc tập trận cùng với tàu khu trục Sazanami của Nhật và tàu tuần dương USS Antietam của Mỹ.
 Tàu tuần dương USS Antietam của Hải quân Mỹ.
Theo thiếu tá Domingo, đây là lần đầu tiên Hải quân Philippines có chương trình diễn tập cùng với Hải quân Nhật Bản và Mỹ.
Cả tàu Sazanami và Antietam đều thuộc đội tàu tấn công, hộ tống tàu sân bay USS George Washington đang ghé thăm Philippines từ ngày 23/10.
Cuộc diễn tập bao gồm các bài thao diễn đội hình, bắn đạn thật và diễn tập vào ban đêm, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng hành động chung.
Khi được hỏi tại sao cuộc tập trận được tổ chức ở Biển Đông, thiếu tá Domingo cho biết cuộc tập trận không nhằm chứng tỏ điều gì mà chỉ nhằm mục đích huấn luyện.
Song Tử

Bình luận(0)