Phà lật úp ở miền trung Philippines, 33 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Các quan chức cho biết, ít nhất 33 người đã chết sau khi một chiếc phà lật úp ở miền trung Philippines hôm 2/7.

Văn phòng quản lý và giảm thiểu thiên tai ở thành phố Ciriaco Tolibao cho hay, các tàu cứu nạn đã cứu được những người sống sót đang bám chặt ở thân chiếc phà lật úp ở miền trung Philippines.
Pha lat up o mien trung Philippines, 33 nguoi chet
Các nhân viên cứu hộ cứu những người sống sót trong vụ lật phà hôm 2/7. 
Còn văn phòng Cảnh sát bảo vệ bờ biển Philippines trụ sở ở Manila xác nhận, phà Kim Nirvana đang trên hành trình từ thành phố miền trung Ormoc tới đảo Camotes thì nó bất ngờ bị lật úp.
Đài phát thanh Manila đưa tin, 21 người có mặt trên chiếc phà này vẫn mất tích. Tuy nhiên, các quan chức ở thành phố Tolibao chưa thể xác nhận chính xác bao nhiêu người mất tích hay đã được cứu sống.
Vào năm 1987, phà Dona Paz đã đâm vào tàu chở dầu làm hơn 4.300 người chết. Vụ việc trên được coi là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trên thế giới.
Thanh Nga (theo CNA, 9news)

Bình luận(0)