Palestine đưa Israel ra Toà án Tội phạm quốc tế

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Palestine  Mahmoud Abbas đã ký văn kiện để đưa Israel ra Toà án tội phạm quốc tế vì những tội ác chiến tranh mà nước này gây ra.

Người Palestine đã quyết định chọn Toà án Tội phạm quốc tế như một cách để chống lại Israel sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không chấp nhận đưa ra một nghị quyết chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.

Palestine hi vọng các thành viên của Toà án Tội phạm quốc tế sẽ mở lối cho việc truy tố các quan chức Israel vì các hành động của họ tại những khu vực chiếm đóng.

Palestine dua Israel ra Toa an Toi pham quoc te
 Tổng thống Palestine  Mahmoud Abbas đã quyết định đưa Israel ra Toà án tội phạm quốc tế

Palestine đã mất 3 tháng để tiến hành một chiến dịch thu thập sự ủng hộ của các nước đối với nghị quyết đưa ra lộ trình rút quân của Israel.

Israel coi sự thất bại của Palestine là một chiến thắng ngoạn mục, giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực ngoại giao nhằm cô lập đất nước Hồi giáo này.

Trung Quốc, Pháp, Nga là những nước ủng hộ nghị quyết này, trong khi Mỹ và Australia lại phản đối. Nigeria, Anh, Rwanda, Lithuania và Hàn Quốc bỏ phiếu trắng.

H.T

Bình luận(0)