Ông Lương Chấn Anh: Nhiều người biểu tình cực đoan, bạo lực

Google News

(Kiến Thức) - Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh vừa đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về việc dỡ bỏ các khu vực biểu tình tồn tại 9 tuần qua.

Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh đã đưa ra cảnh báo trên nhiều giờ sau khi xảy ra các cuộc đụng độ ban đêm giữa cảnh sát và người biểu tình ở khu vực trụ sở chính quyền tại quận Admiralty (Kim Chung). 
Ông Lương Chấn Anh cảnh báo rằng, cảnh sát không mạnh tay dẹp bỏ các khu vực chiếm đóng không phải vì họ yếu kém.
Trước đó, chính quyền đặc khu đã ra tuyên bố lên án “những kẻ cực đoan bạo lực”, ám chỉ tới những người cố gắng xông vào tòa nhà trụ sở công quyền.
Đặc khu trưởng Hồng Kông trả lời báo chí.
Trong buổi họp báo vào sáng 2/12, ông Lương Chấn Anh một lần nữa đã đề cập tới việc chủ đề này. Ông còn đổ lỗi cho các nhóm sinh viên bởi những hành động bạo lực của họ trong các cuộc đụng độ tối ngày 30/11 để ngăn cảnh sát thực thi nhiệm vụ.
“Bây giờ, nhóm Liên đoàn sinh viên Hồng Kông (HKFS) và nhóm Học Dân Tư Triều (Scholarism) đang huy động người biểu tình ở Mong Kok sang Admiralty và Tamar. Tôi rất lo ngại điều đó. Nhiều người dân kêu gọi họ dỡ bỏ các khu chiếm đóng”, ông Lương cho hay.
Thanh Nga

Bình luận(0)