Nhật Bản thảo luận về nhiệm vụ giải cứu hậu khủng hoảng con tin

Google News

(Kiến Thức) - Nhật Bản có thể sẽ đưa quân đội ra nước ngoài tiến hành các nhiệm vụ giải cứu sau khi 2 con tin nước này bị IS hành quyết.

Hành động này có thể được coi là một phần trong nỗ lực tăng cường thế trận an ninh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Một vài người ủng hộ việc thay đổi hiến pháp để có thể tiến hành nhiệm vụ giải cứu, tuy nhiên nhiều người cho rằng lực lượng của Nhật chưa có đủ khả năng tiến hành nhiệm vụ này. Trong khi đó, một vài nhà phê bình lại phản đối việc đưa quân ra nước ngoài. Họ cho rằng điều này chỉ làm tăng thêm rủi ro cho an ninh quốc gia.
Nhat Ban thao luan ve nhiem vu giai cuu hau khung hoang con tin
 Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Việc IS chặt đầu con tin thứ 2 của Nhật Bản, nhà báo chiến trường Kenji Goto, khiến Abe thề đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho các đối thủ của nhóm này tại Trung Đông và đưa IS ra công lý.
Ông Abe muốn dỡ bỏ lệnh cấm đối với lực lượng an ninh Nhật, nhằm đưa họ ra nước ngoài giúp đồng minh đang bị tấn công. Nếu được, đây có thể là thay đổi lớn nhất trong chính sách quân sự của Nhật kể từ sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới 2.
Những sự thay đổi khác có thể mở rộng phạm vi tham gia của quân đội vào việc giải cứu công dân ở nước ngoài.
H.T (Theo Reuters)

Bình luận(0)