Một ngày, liên quân Mỹ diệt hơn 60 phiến quân IS tại Ramadi

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ trong một ngày, liên quân Mỹ đã tiêu diệt hơn 60 phiến quân IS tại thành phố Ramadi, Iraq.

Đại tá Steven Warren – người phát ngôn của liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS – cho biết ngày 6/1, liên quân Mỹ đã tiêu diệt hơn 60 phiến quân IS tại Ramadi – thủ phủ của tỉnh Anbar - trong vòng một ngày.
“Chúng tôi đã diệt khoảng 60 chiến binh IS trong thành phố Ramadi chỉ trong 24 giờ qua”, đại tá Warren nói.
Mot ngay, lien quan My diet hon 60 phien quan IS tai Ramadi
Lực lượng an ninh Iraq tiến vào trung tâm thành phố Ramadi ngày 24/12/2015. 
Được biết, thành phố Ramadi đã bị nhóm IS chiếm quyền kiểm soát từ tháng 5/2015.
Đến cuối tháng 12/2015, quân đội Iraq tuyên bố giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này từ tay khủng bố. Tuy nhiên sau đó, giới chức tỉnh Anbar và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận rằng, Ramadi chưa hoàn toàn được giải phóng.
Chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Iraq, trung tướng Abdul-Ghani Asadi, ngày 3/1 tuyên bố, các khu vực còn lại trong thành phố Ramadi đang nằm dưới sự kiểm soát của IS sẽ được giải phóng hoàn toàn trong vòng 4 đến 5 ngày tới.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)