Ly khai Donetsk sẵn sàng ngừng bắn nếu Kiev đáp lại

Google News

(Kiến Thức) - Dân quân ở miền đông Ukraine sẵn sàng ngừng bắn nếu quân đội Kiev thực hiện một bước tương tự, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho hay.

Thủ tướng DPR Alexander Zakharchenko ngày 3/9 cho hay, “chiến dịch chống khủng bố” do Kiev phát động ở miền đông không chỉ huy động quân đội, vệ binh quốc gia, nhóm vũ trang Right Sector và các tiểu đoàn tư nhân khác.
Những khẩu  súng pháo tự hành của quân đội chính phủ Ukraine được nhìn thấy ở gần Slavyansk ngày 3/9.

“Họ đã phá vỡ thỏa thuận nhiều lần trước đây”, ông Zakharchenko nói.
Chính phủ DPR đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn để ngăn chặn các thương vong về người, nhưng Kiev chỉ yêu cầu các lực lượng dân quân hạ vũ khí và đầu hàng.
“Tình hình quân sự giờ đã thay đổi không có lợi cho Kiev. Chúng tôi hi vọng, các đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo của chúng tôi sẽ được lắng nghe vào lúc này”, ông cho hay.
Trước đó trong ngày, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 7 bước để chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Theo đó, ông Putin đã tiết lộ kế hoạch này trong cuộc trò chuyện với báo giới sau chuyến công cán tới Mông Cổ.
Thanh Nga

Bình luận(0)