Iraq “giải phóng” nhà máy lọc dầu lớn nhất nước khỏi IS

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 14/10, quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước từ tay phiến quân IS.

Sputnik dẫn lời một sĩ quan thuộc lực lượng chống khủng bố cho biết, quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước tại thành phố Baiji, tỉnh Salah al-Din, từ tay phiến quân IS.
Iraq “giai phong” nha may loc dau lon nhat nuoc khoi IS
Một binh sĩ quân đội Iraq điều khiển chiếc xe tăng bên ngoài nhà máy lọc dầu Baiji ngày 24/5/2015. 
“Quân đội Iraq cùng dân quân địa phương đã cố gắng giải phóng hoàn toàn nhà máy lọc dầu Baiji. Không có dấu hiệu nào cho thấy những chiến binh khủng bố IS còn ẩn náu bên trong khu vực này”, Samir Shuvayli cho biết trên mạng tin tức Alsumaria của Iraq.
Trước đó, ngày 13/10, Thủ tướng Iraq Haider Abadi thông báo rằng Lực lượng Vũ trang Iraq đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của chiến dịch quân sự nhằm giải phóng tỉnh Salah al-Din khỏi tổ chức khủng bố IS.
Được biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đã chiếm quyền kiểm soát các vùng đất thuộc tỉnh Salah al-Din từ năm 2014. Hồi tháng 3/2015, quân đội Iraq đã phát động chiến dịch chống IS trong tỉnh, giải phóng nhiều khu vực, trong đó có thành phố Tikrit.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)