Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch trục vớt phà Sewol

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/4 vừa phê duyệt kế hoạch trục vớt phà Sewol bị chìm năm ngoái làm hơn 300 người mất mạng.

Trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an và An ninh Hàn Quốc Park In-yong thông báo quyết định trục vớt phà Sewol nhằm tìm kiếm thi thể của 9 hành khách vẫn còn mất tích.
 Nhóm cứu nạn đang tham gia hoạt động tìm kiếm nạn nhân ở hiện trường phà Sewol chìm ngoài khơi đảo Jindo.
Phát biểu trong họp báo trên, Bộ trưởng Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Yoo Ki-june nói rằng công tác trục vớt phà Sewol có thể bắt đầu vào tháng 9 tới. Bộ này ước tính việc trục vớt phà Sewol sẽ kéo dài 18 tháng và tiêu tốn khoảng 137 triệu USD.
Phà Sewol có trọng tải 6.825 tấn và chở tổng cộng 476 người đã bị nghiêng rồi lật chìm xuống đáy biển sâu 44 mét ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4/2014, khi đang di chuyển từ Incheon ra đảo Jeju. Điều tra cho thấy, nguyên nhân lật phà Sewol là do lỗi kết cấu, chở quá tải và rẽ gấp. Trong hơn 300 nạn nhân thiệt mạng, có 250 học sinh trường Danwon đang thực hiện một chuyến dã ngoại đến đảo Jeju.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)