Con trai chở thi thể mẹ bằng xe máy đến nơi hỏa táng

Google News

 Do không có xe cứu thương, một người đàn ông ở Ấn Độ đã phải chở thi thể mẹ bằng xe máy đến địa điểm hỏa táng. Được biết, mẹ của anh này có các triệu chứng mắc COVID-19.

Theo Times Of India, một người đàn ông đã buộc phải chở thi thể mẹ bằng xe máy vượt 18 km tới nơi hỏa táng tại Palasa, Srikakulam, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) hôm 27/4 sau khi không có xe cứu thương vì số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này đang tăng nhanh.
Con trai cho thi the me bang xe may den noi hoa tang
Người đàn ông ở Ấn Độ chở thi thể mẹ bằng xe máy đến nơi hỏa táng. Ảnh: Times Of India. 
Trước đó, người phụ nữ, được xác định là G Chenchu, 50 tuổi, bị ốm và được con trai, Narendra cùng con rể, Ramesht, đưa tới Bệnh viện Neelamani Durga điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã chụp CT cho Chenchu. Kết quả cho thấy, bệnh nhân có những triệu chứng mắc COVID-19.
Tuy nhiên, theo Zee News, bà Chenchu đã qua đời trước khi được chẩn đoán chính thức.

Mời độc giả xem thêm video: Nhiều bé gái bị ép kết hôn vì dịch COVID-19 ở Ấn Độ (Nguồn video: THĐT)

Do xe cứu thương đã quá tải giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Ấn Độ, con trai và con rể của G Chenchu buộc phải chở bà tới nơi hỏa táng bằng xe máy.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)