Chính quyền Ukraine nhận 36 đơn tố cáo gian lận bầu cử

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Nội vụ Ukraine nhận 36 báo cáo gian lận trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

“Vào thời điểm 11h30 ngày 26/10 (giờ địa phương), cảnh sát đã nhận được 36 báo cáo về gian lận và các việc khác liên quan tới quá trình bầu cử”, hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lại tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Sergei Spring.
Người dân bỏ phiếu bầu cử hôm nay (26/10).

Theo ông Spring, cảnh sát đã nhận được 7 báo cáo (số lượng nhiều nhất) về các vi phạm bầu cử ở Thủ đô Kiev, 3 báo cáo từ tỉnh Vinnytsia, Nikolaev, Odessa và Kharkov.
Những tố cáo này tập trung vào các tài liệu phát tán sai sự thật hay nạn hối lộ cử tri.
Cùng với đó, Thứ trưởng Spring cho biết, cảnh sát đang cố gắng để ngăn chặn các hành vi khủng bố. “Tại Transcarpathian, chúng tôi đã bắt giữ một nhóm đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào điểm bỏ phiếu. Các hoạt động điều tra đang được tiến hành”, ông Spring tiết lộ mà không nêu các chi tiết cụ thể nào.
Vị thứ trưởng Ukraine nói thêm rằng, gần 84.500 nhân viên cảnh sát đã được điều động tham gia bảo đảm an ninh trước và trong cuộc bầu cử. Riêng ở hai tỉnh Lugansk và Donetsk, khoảng 6.000 cảnh sát đã tới đó để làm nhiệm vụ vào dịp này.
Thanh Nga (theo VZ)

Bình luận(0)